Bà cụ 70 tuổi vờ mua vàng để trộm cắp

TPO - Trên đường đi chợ về, bà Tuyết đã ghé vào một tiệm vàng vờ hỏi mua. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ ý, người này đã nhanh tay lấy trộm 2 chiếc vòng ximen (vàng 18K) nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị chủ tiệm vàng phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý.

Sáng 11/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Thị Tuyết (70 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) về tội “trộm cắp tài sản”.

Bà cụ 70 tuổi vờ mua vàng để trộm cắp ảnh 1 Bà Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh Văn Vũ.

Trước đó vào khoảng 8h ngày 11/4, trên đường đi chợ về bà Tuyết nảy sinh ý định giả vờ vào mua vàng để lấy trộm, sau đó bà ta ghé vào tiệm vàng “Vũ Quyền” ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên (huyện Hòn Đất) nói với chủ tiệm cần mua một bộ vòng xi men bằng vàng 18K.

Chị Hồ Lệ Quyên là chủ tiệm đã lấy 2 bộ gồm 14 chiếc vòng ximen bằng vàng 18K cho bà Tuyết xem. Lợi dụng lúc chị Quyên đeo vòng vào tay trái của mình để thử, bà Tuyết đã dùng tay phải lấy trộm 2 chiếc vòng giấu vào người.

Sau đó, bà Tuyết nói không đủ tiền mua định tẩu thoát, nhưng khi kiểm tra phát hiện bị mất 2 chiếc vòng nên chủ tiệm đã tạm giữ bà Tuyết, đồng thời trích xuất camera và phát hiện bà Tuyết là người lấy trộm nên đã báo lực lượng Công an xuống giải quyết vụ việc.

Tại cơ quan công an, cụ bà 70 tuổi này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG