Hà Nội

Ba học sinh chém người để cướp

Ba học sinh chém người để cướp
TPO - Sau khi cướp trót lọt được của một đôi tình nhân, ba học sinh phổ thông tiếp tục dùng dao đe dọa anh Thanh và bạn gái để cướp. Thấy anh Thanh có ý chống lại, bọn chúng thẳng tay chém bị thương nạn nhân.

Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp các 3 đối tượng đều là học sinh phổ thông về hành vi cướp tài sản.

Ba đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Dương Bảo Trung (SN 1989), trú tại Hoa Bằng, Yên Hòa, quận Cầu Giấy; Vũ Quyết Chiến (SN 1990) và Lê Ngọc Quý (SN 1989) trú tại Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Cả 3 đối tượng trên hiện đang là học sinh khối 12, trường PTDL Bắc Hà, quận Đống Đa.  

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngày 15/3, bọn chúng sử dụng một xe máy Dream, lượn lờ trên các tuyến phố với mục đích trộm cắp để lấy tiền tiêu.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chúng dùng dao đe doạ anh Đặng Hùng (SN 1988, trú tại Nguyễn Khuyến, Đống Đa) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái ở đầu đường dành cho người đi bộ, trên đường Láng-Hoà Lạc, cướp 2 điện thoại di động và 600.000 đồng.

Đến cuối đường hầm, bọn chúng dùng dao đe doạ anh Lê Thanh (SN 1984, trú tại Hà Đông) và bạn gái là Phạm Thu, cướp 1 điện thoại di động và 600.000 đồng. Khi anh Thanh chống lại, nên bọn chúng chém bị thương ở hai cánh tay, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ án đang được Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.