Ba kẻ giết thượng úy công an lãnh 35 năm tù

Ba kẻ giết thượng úy công an lãnh 35 năm tù
TP - Ngày 5-1-2012, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết Thượng úy công an Nguyễn Thanh Tưởng, P5, TP Vĩnh Long.

> Đề nghị truy tố nhóm đối tượng sát hại cảnh sát
> Khởi tố bốn bị can sát hại Thượng úy Nguyễn Thanh Tưởng

Theo cáo trạng ngày 17-8-2011, Thượng úy Nguyễn Thanh Tưởng- CSKV CA phường 5 cùng tổ chức tuần tra phát hiện Hồ Anh Duy (sinh ngày 21-10-1994) và Trần Lê Tuấn (sinh ngày 19-8-1994) dẫn xe môtô có nhiều dấu hiệu khả nghi nên lực lượng tuần tra chặn lại kiểm tra, phát hiện xe không có giấy tờ, không có chìa khóa, chụp puri xe tháo rời. Thượng úy Tưởng nghi là xe gian nên cương quyết giữ xe đưa về công an phường giải quyết.

Tuấn bàn với Duy canh đường anh Tưởng đi làm về hoặc đi tuần tra sẽ dùng bao trùm đánh. Sáng hôm sau, Duy đến nhà Trần Chí Điểu (sinh năm 1992) chở đi siêu thị mua một con dao Thái Lan.

Lúc 10 giờ ngày 19-8-2011, Duy, Vũ và Điểu phát hiện anh Tưởng chạy xe đậu trước cửa nhà anh Lê Văn Sậu, Trưởng Công an phường 5 báo cáo công việc, Duy chạy đến lấy dao giấu sẵn trong người ra đâm anh Tưởng 2 nhát vào vùng lưng. Thượng úy Nguyễn Thành Tưởng được bà con đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Hồ Anh Duy, 18 năm tù, Trần Lê Tuấn 5 năm tù và Trần Trí Điểu 12 năm tù cùng tội giết người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.