Ba kiểm ngư bị thương khi làm nhiệm vụ

Ba kiểm ngư bị thương khi làm nhiệm vụ
TP - Trong lúc kiểm tra, bắt giữ tàu dùng thuốc nổ đánh cá trên biển, 3 cán bộ trên tàu kiểm ngư Thanh Hóa đã bị thương.

> Nổ tàu cá, chín người thương vong, mất tích

Chiều 26-2, tàu kiểm ngư Thanh Hoá đi tuần định kỳ trên biển, đến cây số 0 thuộc vùng biển Thanh Hoá phát hiện tàu cá TH4107TS có dấu hiệu dùng thuốc nổ đánh cá.

Đoàn công tác trên tàu ra hiệu cho các ngư dân trên tàu cá dừng để kiểm tra nhưng chiếc tàu trên không hợp tác, đồng thời thả 2 bao bì xuống biển.

Lực lượng chức năng đã kịp thời vớt được 2 bao bì, thu nhiều kíp nổ, dây cháy chậm và gần 20 kg thuốc nổ.

Khi tàu kiểm ngư tiếp cận chiếc tàu trên, các ngư dân trên tàu dùng gậy gộc đập vào tàu kiểm ngư, đẩy 2 tàu rời xa nhau.

Hậu quả, anh Lê Công Thanh, thuỷ thủ tàu kiểm ngư và Nguyễn Quốc Thành, Trạm phó Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản Lạch Hới bị thương do rơi xuống biển; một người khác trên tàu kiểm ngư cũng bị thương.

Đến khi có thêm tàu ra trợ giúp, tàu cá trên mới bị khống chế, kéo về biển Sầm Sơn chờ xử lý. Qua khai nhận ban đầu, chủ tàu cá là Lê Văn Hoằng, ở xã Hoằng Phụ, Hoằng Hóa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG