Bà lão tố bị bạn trai ngoại quốc quen qua mạng lừa tiền tỷ

Quen người đàn ông ngoại quốc qua mạng xã hội, bà lão 67 tuổi được hứa tặng quà 100.000 USD, lừa bà chi hơn 1 tỷ đồng "lót tay" cho cán bộ hải quan để lấy quà về.

Đến trình báo, bà Hoa (67 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết khoảng hơn tháng trước quen người đàn ông ngoại quốc Juliangandel qua mạng xã hội. Sau những lần nói chuyện, hai bên trở nên khá thân thiết, Juliangandel ngỏ ý tặng bà Hoa món quà "làm quen".

Ngày 19/3, bà nhận được điện thoại của người phụ nữ xưng là nhân viên hải quan, thông báo bà có quà gửi tặng nhưng đang bị giữ do đó là "số tiền 100.000 USD" - trái quy định. Người này gợi ý "lót tay" cho hải quan sẽ được lấy số tiền này về.

Tin lời, bà Hoa nhiều lần đến ngân hàng ở quận 7, chuyển tổng cộng hơn một tỷ đồng vào các tài khoản "nữ cán bộ hải quan" cung cấp. Hiện, bà lão không thể liên lạc được với bạn trai cũng như người phụ nữ kia. Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, hàng loạt phụ nữ tại Sài Gòn và các tỉnh thành cũng bị sập bẫy lừa bằng chiêu tương tự. Tình trạng này khiến nhà chức trách phải phát đi cảnh báo, song vẫn có nhiều nạn nhân bị lừa.

Hồi tháng 4/2016, Công an TP HCM bắt băng nhóm người nước ngoài do Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi) và Onu Chinoso Peter (31 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) cầm đầu, điều hành tại Việt Nam. Nhóm này đã lừa được hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "tặng quà giá trị khủng".

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".