Ba người thương vong sau cuộc ẩu đả kinh hoàng

Do mâu thuẫn đất đai, anh Phan Văn Việt (34 tuổi) và ông Phan Đình Bình (41 tuổi, cùng trú xã Tân Hợp) cùng con trai Phan Đình Quảng (19 tuổi, con trai ông Bình) đã cầm hung khí lao vào ẩu đả, đâm chém nhau khiến 3 người thương vong.

Ngày 11/8, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ ẩu đả do mâu thuẫn từ tranh chất đất đai ở giáp ranh xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ) dẫn đến một người chết, 2 cha con bị thương.

Khoảng 8 giờ sáng 10/8, do mâu thuẫn đất đai, anh Phan Văn Việt (34 tuổi) và ông Phan Đình Bình (41 tuổi, cùng trú xã Tân Hợp) cùng con trai Phan Đình Quảng (19 tuổi, con trai ông Bình) đã cầm hung khí lao vào ẩu đả, đâm chém nhau.

Hậu quả, anh Việt tử vong tại chỗ còn Quảng bị thương nhẹ riêng ông Bình trọng thương: thủng ruột, đứt gân và mạch máu ở tay. Người dân phải dùng tô nhựa úp để che vết thương, đưa đi cấp cứu.

Ba người thương vong sau cuộc ẩu đả kinh hoàng ảnh 1 Cảnh sát và lực lượng chức năng đưa ông Bình đi cấp cứu.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an xã Tân Hợp và lực lượng Công an huyện Tân Kỳ có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều tối 11/8, sau khi được phẫu thuật cấp cứu, ông Bình đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe đang yếu.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG