Ba nhân viên nhà nghỉ tấn công khách, tạo hiện trường giả vụ tự tử

Trong cơn phê ma tuý "đá", ba nhân viên nhà nghỉ vào phòng tấn công vị khách nghi bắt trộm chó, đưa xác lên sân thượng tạo hiện trường vụ tự tử.

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố Vũ Tuấn Tú (19 tuổi), Nguyễn Văn Thế (20 tuổi) và Ngô Quang Trung (29 tuổi), cùng là nhân viên một nhà nghỉ ở xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) về hành vi giết người, dựng hiện trường giả.

Theo điều tra, đêm 4/8, Nguyễn Văn Chưởng (27 tuổi) tới thuê phòng. Sáng 5/8, Tú, Thế và Trung phát hiện nhà nghỉ mất một con chó nên đi tìm, thấy con vật bị trói chân, buộc mõm trong khu vệ sinh của phòng anh Chưởng. Nghi khách bắt trộm, bộ ba đuổi anh Chưởng, không cho thuê nữa. Anh Chưởng không thừa nhận, nhất quyết không đi.

Đêm cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy "đá", Tú, Thế và Trung vào phòng của anh Chưởng gây sự, chích điện.

Thấy nạn nhân tử vong, chúng đưa xác lên sân thượng tầng 5, giả hiện trường vụ tự tử.

Nhiều ngày sau khi gây án, nhóm này bị bắt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG