Ba tháng, hai thanh niên 10X thực hiện trót lọt 24 vụ trộm

TPO - Từ tháng 9 đến tháng 11/2018, Dũng và Tuấn cùng nhau thực hiện trót lọt 24 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trị giá trên 110 triệu đồng.

Thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố Lê Văn Dũng (18 tuổi) và Nguyễn Phi Tuấn (16 tuổi) cùng trú tại thôn Quý, xã Thạch Liên, Thạch Hà về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

 Theo điều tra, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, Công an huyện Thạch Hà đã tổ chức điều tra.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, lấy lời khai, Công an huyện Thạch Hà xác định được Dũng và Tuấn là hai đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên 10X khai nhận, hàng ngày cứ vào buổi chiều tối các đối tượng sử dụng xe máy đi khắp địa bàn Thạch Hà, nhất là các xã thuộc vùng Bãi Ngang để trộm cắp tài sản. Khi trộm được tài sản, hai đối tượng đưa vào TP Hà Tĩnh để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ba tháng, hai thanh niên 10X thực hiện trót lọt 24 vụ trộm ảnh 1Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. 

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 Dũng và Tuấn đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trị giá trên 110 triệu đồng.

Ngoài ra Công an huyện Thạch Hà đã thu hồi 2 máy tính, điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.  

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.