Ba thanh niên trộm 30 xe mô tô mang sang Trung Quốc tiêu thụ

Nhiều đối tượng trộm xe máy rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ bị lực lượng chức năng Lạng Sơn ngăn chặn .Ảnh: Vy Thượng
Nhiều đối tượng trộm xe máy rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ bị lực lượng chức năng Lạng Sơn ngăn chặn .Ảnh: Vy Thượng
TPO - Ngày 6/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, khởi tố các đối tượng: Vũ Huỳnh Đức (SN 1993), Trịnh Văn Dương (SN 1995) và Vũ Ngọc Hưng (SN 1993, đều trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại địa phận xã Khuất Xá (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), lực lượng công an địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên đang mang 3 mô tô đã tháo hết biển số, không có giấy tờ hợp lệ sang bên kia biên giới Việt- Trung.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã tổ chức trộm cắp xe mô tô trên nhiều tỉnh thành và đã bán trót lọt 30 xe mô tô sang Trung Quốc.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.