Bà thủ quỹ coi trời bằng vung

Bà thủ quỹ coi trời bằng vung
TP - Bà Nguyễn Thị Hoa, thủ quỹ Trường THCS Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An, làm thâm hụt tiền quỹ nhà trường hàng chục triệu đồng. 
Bà thủ quỹ coi trời bằng vung ảnh 1
Quyết định yêu cầu xử lý kỷ luật và bàn giao quỹ của UBND huyện Yên Thành cùng nhiều biên bản liên quan khác

Không có tiền trả lương, bà Hoa lấy luôn tiền ủng hộ quỹ người nghèo để chi trả cho cán bộ, giáo viên

Hội đồng nhà trường nhiều lần tổ chức họp xử lý kỷ luật, yêu cầu bà Hoa bàn giao quỹ theo quyết định của UBND huyện nhưng không một lần bà có mặt.

Theo đơn thư cũng như lời trình bày của tập thể giáo viên Trường THCS Văn Thành, Yên Thành, bà Nguyễn Thị Hoa có quyết định về làm Văn thư - Thủ quỹ ở trường cấp hai này từ tháng 10/2007. Cuối tháng 4/2008, bà Hoa kêu mất tiền quỹ.

Thấy vậy, hội đồng nhà trường tổ chức kiểm kê tiền mặt thì số tiền bà Hoa để thâm hụt là 26.900.000 đồng, trong khi tổng số tiền quỹ nhà trường chỉ có 39.900.000 đồng.

Nhà trường lập tổ thanh tra, kiểm tra hồ sơ, chứng từ thì thấy một số chứng từ bị sửa chữa. Ngày 9/6/2008, bà Hoa có biên bản tự viết bằng tay gửi ông Nguyễn Chính Thắng, hiệu trưởng nhà trường, công nhận để thất thoát 26.900.000 đồng.

Bà Hoa còn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa thể trả một lúc đủ số tiền trên và xin trừ lương hàng tháng với mức lương 1.500.000 đồng/tháng, kể từ tháng 4/2008.

Tháng 6/2008, không có tiền trả lương cho cán bộ, giáo viên nhà trường, bà Hoa chi luôn 5.374.000 đồng tiền ủng hộ “quỹ người nghèo” của giáo viên đóng góp.

Sau đó bà Hoa gửi đơn tới một số cơ quan chức năng nói là bà không để mất tiền. Ngày 15/8/2008, đoàn thanh tra của UBND huyện và Phòng GD & ĐT Yên Thành về làm việc với nhà trường.

Trong quá trình làm việc, xét trên hồ sơ, đoàn thanh tra thấy một số chứng từ có sửa chữa, và việc để thâm hụt 26.900.000 đồng là có thật. Tại buổi làm việc ngoài lời lẽ xúc phạm mọi người, bà Hoa còn dùng bút mực gạch ngang, gạch dọc và vò nát tờ biên bản của đoàn thanh tra.

Ngày 26/12/2008, UBND huyện Yên Thành ra Quyết định 4634/QĐ-UBND “Về việc xử lý kết quả, xác minh nội dung tố cáo, phản ánh của bà Nguyễn Thị Hoa, thủ quỹ trường THCS Văn Thành”.

Quyết định có đoạn: “Giao cho hiệu trưởng Trường THCS Văn Thành chấn chỉnh công tác quản lý, thu chi ngân sách, tổ chức kiểm kê, đối chiếu các khoản thu, chi trong thời gian bà Nguyễn Thị Hoa thực hiện thu, chi và làm thủ quỹ để bàn giao cho thủ quỹ mới. Tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân vi phạm theo kết luận, kiến nghị của đoàn thanh tra.  Giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng GD & ĐT chỉ đạo Trường THCS Văn Thành kiểm kê, đối chiếu các khoản thu, chi trong thời gian bà Hoa thực hiện thu, chi và làm thủ quỹ để bàn giao cho thủ quỹ mới trước ngày 31/12/2008”.

Thực hiện quyết định, hội đồng trường THCS Văn Thành nhiều lần, mới đây nhất là ngày 19/1/2009, tổ chức họp xử lý kỷ luật, nhưng bà Hoa không lần nào tới dự. Đến nay, quỹ nhà trường vẫn chưa bàn giao và số tiền quỹ thâm hụt chưa lấy lại được, và số tiền ủng hộ “quỹ người nghèo” cũng chưa được nạp lên UBMT TQ huyện Yên Thành.

Lâu nay, trường luôn được xếp thứ ba về chất lượng đào tạo mũi nhọn của huyện Yên Thành.

Chỉ vì lỗi này, năm học 2007-2008, mọi danh hiệu thi đua của trường THCS Văn Thành đều bị cắt.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.