Ba 'tú bà' U20 và đường dây mại dâm trẻ vị thành niên

Ảnh: An ninh thủ đô
Ảnh: An ninh thủ đô
Khi khách có nhu cầu, ba "Tú bà" Hiền, Minh Anh và Thu Hà liên lạc, gọi gái mại dâm độ tuổi vị thành niên phục vụ khách tại các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Ngày 7/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết vừa hoàn tất điều tra 3 vụ án môi giới mại dâm trẻ vị thành niên, đề nghị truy tố 3 “Tú bà” về hành vi môi giới mại dâm.

Các đối tượng gồm: Phan Thị Hiền (20 tuổi), ở xã Tráng Việt; Lưu Minh Anh (17 tuổi), ở xã Đại Thịnh và Lê Thị Thu Hà (17 tuổi), ở xã Tự Lập, cùng huyện Mê Linh.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, các đối tượng trên thông qua các mối quan hệ xã hội có hàng chục số điện thoại của khách làng chơi và gái mại dâm.

Khi khách có nhu cầu, Hiền, Minh Anh và Thu Hà liên lạc, gọi gái mại dâm độ tuổi vị thành niên phục vụ khách tại các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn huyện Mê Linh với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.