Bác đơn kiện đòi CSGT bồi thường

Bác đơn kiện đòi CSGT bồi thường
TP - Ngày 19-5, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm, bác đơn kiện đòi Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh Đồng Nai bồi thường 70 triệu đồng vì đã thu giữ bằng lái xe của nguyên đơn 7 tháng.

Án sơ thẩm cho biết, ngày 22-9-2010, ông Tr.C.Đ (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển ôtô khởi hành từ vòng xoay Tam Hiệp ngang qua khu công nghiệp Trảng Bom (quốc lộ 1A) thì bị CSGT lập biên bản vì vi phạm vượt tốc độ, sau đó phạt 1 triệu đồng.

Ngày 23-11-2010, ông Đ. nộp đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Đồng Nai, cho rằng xe ông không vượt quá tốc độ và CSGT lập biên bản lệch 7 phút so với thực tế; không có nhân chứng, ra quyết định ghi sai năm sinh của ông…

Tuy nhiên, cả 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bác đơn kiện của ông Đ, với nhận định: CSGT ghi sai năm sinh và thời gian vi phạm của nguyên đơn chậm hơn thực tế 7 phút là có thật, nhưng không làm thay đổi nội dung biên bản là ông Đ. đã vi phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG