Bắc Giang: Cháu bé 4 tuổi bị cậu ruột bắt cóc, tống tiền

Bắc Giang: Cháu bé 4 tuổi bị cậu ruột bắt cóc, tống tiền
TP - Tên Đào Văn Lý muốn xin anh chị 10 triệu đồng, nhưng không được đáp ứng, đã không ngần ngại bắt đứa cháu ruột 4 tuổi, trói chân tay cháu, dùng dao đe dọa gia đình để đạt được yêu cầu của mình.
Bắc Giang: Cháu bé 4 tuổi bị cậu ruột bắt cóc, tống tiền ảnh 1
Cháu Nguyễn Đức Bảo đã được giải cứu an toàn

Khoảng 15 giờ ngày 8/8, Đào Văn Lý đến nhà anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1971), là anh rể, trú tại xóm Vàng, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang xin 10 triệu đồng nhưng anh Thủy và vợ là Đào Thị Hiền chỉ cho 2 triệu đồng. 

Không được đáp ứng yêu cầu, Lý liền bế cháu Bảo là con của anh Thủy chị Hiền vào trong nhà chốt cửa, trói chân tay cháu và dùng dao uy hiếp đòi gia đình phải đưa đủ 10 triệu đồng cùng phương tiện chạy trốn...

Sau đó, anh Thủy đưa đủ 10 triệu đồng nhưng Thủy vẫn chốt chặt cửa, tiếp tục khống chế cháu bé.

Nửa giờ sau, CA huyện Lạng Giang nhận được tin báo của gia đình nạn nhân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA huyện Lạng Giang báo cáo CA tỉnh Bắc Giang, chỉ đạo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cùng các lực lượng khác tiếp cận hiện trường.

Đến 23 giờ 15 phút ngày 8/8, xác định rõ đối tượng đang đứng cách xa khoảng 5-7 mét nơi con tin đang nằm ngủ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm xông vào đạp tung cửa, tước vũ khí, khống chế, vô hiệu hoá và bắt sống đối tượng giải cứu cháu bé an toàn tuyệt đối.

Đào Văn Lý (SN 1986) trú tại thôn Thống Nhất, Yên Mỹ, Lạng Giang, còn nạn nhân vụ bắt cóc tống tiền chính là cháu Nguyễn Đức Bảo (SN 2003) gọi Lý bằng cậu. Tại CA huyện Lạng Giang, bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền.

MỚI - NÓNG