Bắc Giang : Hai 'người nhện' sa lưới

Bắc Giang : Hai 'người nhện' sa lưới
TPO – Ngày 31/8, CA thành phố Bắc Giang vừa bắt gọn hai “người nhện” khi chúng vừa gây ra hàng loạt các vụ đột nhập nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. 
Bắc Giang : Hai 'người nhện' sa lưới ảnh 1
"Người nhện" Thân Đức Trung

Theo điều tra, địa điểm bị đột nhập và lấy đi nhiều tài sản nhất là Công ty TNHH Trung Anh, ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang. Đại diện của công ty cho biết, chỉ trong vài ngày gần đây, công ty đã bị mất 3 màn hình vi tính LCD, linh kiện máy tính cùng một số tài sản khác, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Cùng thời gian này, tại một số công ty khác trên địa bàn TP Bắc Giang cũng bị đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, hầu hết các vụ trộm đều xảy ra vào lúc đêm khuya, các đối tượng đột nhập bằng cách đu theo dây chống sét và bám vào cành cây gần cửa sổ hoặc cửa ra vào tầng 2 để vào.

Ngay sau đó, CA thành phố Bắc Giang đã làm rõ, thủ phạm của hàng loạt vụ đột nhập là Đàm Minh Long (SN 1984), trú tại xã Quang Lan, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận, hắn thường lang thang khắp địa bàn để thăm dò sinh hoạt của người dân. Thấy nhà nào giàu có, Long sẽ dùng mọi thủ đoạn để đột nhập.

Hắn thường dùng “chiêu” bám bờ tường, đu dây và leo cây để trèo vào. Sau khi lục soát khắp nhà và lấy tài sản, Long xuống tầng 1 tìm chìa khoá cửa chính để mở đi ra ngoài. Long khai đã gây ra 4 vụ đột nhập kiểu này, lấy đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Thời điểm Đàm Minh Long bị CA thành phố TP Bắc Giang bắt, “người nhện” này đang bị Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ về hành vi tàng trữ ma tuý.

Một “đồng nghiệp” của Long khác cũng vừa bị Công an TP Bắc Giang bắt là Thân Đức Trung (SN 1984), trú tại Phương Đậu, Song Mai, Bắc Giang. Vì nghiện cờ bạc, nợ nần nhiều nên Trung cũng làm “người nhện” để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, “người nhện” Trung khai nhận, đã đột nhập vào nhà anh Phan Anh Hưng, trú tại đường Hùng Vương, TP Bắc Giang để gây ra vụ trộm cắp nhiều đồ nữ trang có giá trị, như dây chuyền vàng, điện thoại di động, tiền mặt...với tổng tài sản hàng chục triệu đồng.

Hiện CA thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố  bị can về hành vi trộm cắp và tiếp tục mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG