Bạc Liêu: Bắt 3 kẻ xem bói rồi giết thầy bói để cướp của

Bạc Liêu: Bắt 3 kẻ xem bói rồi giết thầy bói để cướp của
Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường 1, thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Chúng gồm: Lê Chí Hiếu (sinh năm 1985, trú tại ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu); Phạm Cao Cường (sinh năm 1985) và Phạm Văn Dương (sinh năm 1987), cùng trú tại khóm 3, phường 2, thị xã Bạc Liêu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 15 ngày 28/2, cả 3 mua nhang, đèn, hoa quả đến nhà Lâm Tường Phát (sinh năm 1966, ở khóm 7 phường 1, thị xã Bạc Liêu) để xem bói và xin số.

Sau khi xem bói, cả 3 còn xem phim sex, mở nhạc rất to. Thấy Phát có đeo nhiều nữ trang, bọn chúng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Với thủ đoạn mở nhạc to, bọn chúng lao vào dùng tay bóp cổ, đấm đạp và đập đầu nạn nhân đến ngất xỉu, rồi lấy đi 15 chiếc vòng vàng của nạn nhân. Số tài sản cướp được, các đối tượng bán cho các tiệm vàng ở thị xã Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, ông Lâm Tường Vân (cha nạn nhân) mới phát hiện con mình nằm bất tỉnh trên lầu và đưa đi cấp cứu, nhưng do nạn nhân bị chấn thương sọ não, xương sườn gãy và đâm vào gan nên đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Huỳnh Sử
TTXVN

MỚI - NÓNG