Bạc Liêu: Chủ mưu giết người, lĩnh án chung thân

Bạc Liêu: Chủ mưu giết người, lĩnh án chung thân
TP - Ngày 4-2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án giết người gây náo loạn TX Bạc Liêu ngày 26-12-2007.

Bị cáo Thạch Quân (án sơ thẩm phạt 18 năm tù) bị tuyên án chung thân, y án tử hình đối với Nguyễn Văn Việt cùng tội danh giết người. Nguyễn Tiến Hưng bị nâng mức án từ 2 năm 6 tháng lên 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng cáo buộc, có mâu thuẫn từ trước, sáng 26-12-2007, Thạch Quân chủ mưu cùng Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Việt và một số đối tượng khác tìm Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm để trả thù.

Khi đến khu vực Cầu Treo, phường 8 (TX Bạc Liêu), băng nhóm của Thạch Quân thấy Hứu Thanh Tòng đang đứng trước nhà. Nghi ngờ Tòng cùng Khanh, Tâm chém Lý Ngọc Thắng (cậu của Thạch Quân) vào đêm trước nên Việt cùng đồng bọn tấn công Tòng khiến anh này trọng thương và chết trên đường cấp cứu.

MỚI - NÓNG