Bác sĩ cứu sống nam thanh niên ‘ngáo đá’ tự cứa cổ

Nam bệnh nhân đang điều trị tain bệnh viện
Nam bệnh nhân đang điều trị tain bệnh viện
Nam thanh niên 29 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre được gia đình phát hiện tự dùng dao lam cứa vào vùng cổ, ngực gây thương tích.

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đang điều trị cho nam bệnh nhân Nguyễn Văn (29 tuổi, đã đổi tên, ngụ xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành).

Ngày 20/3, nam thanh niên này được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở vùng cổ, ngực. Văn được cho bị ngáo đá và tự cầm dao lam gây thương tích cho bản thân.

Khi được gia đình đưa đến bệnh viện, nam thanh niên này vẫn chưa kiểm soát được hành vi của mình. Các bác sĩ đã tích cực điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau hai ngày điều trị, sức khoẻ của nam thanh niên này đã ổn định, tiếp xúc bình thường. Bệnh viện cho biết gia đình sợ con trai tiếp tục “ngáo đá” nên xin cho ở lại theo dõi thêm vài ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.