Bác sỹ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Bác sỹ Hoàng Công Lương.
Bác sỹ Hoàng Công Lương.
TPO - Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định cho bác sỹ Hoàng Công Lương, Đơn nguyên chạy Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được tại ngoại.

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Trần Nguyên Khánh cho biết, chiều 5/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định cho bác sỹ Hoàng Công Lương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được tại ngoại và có thông báo tới ban lãnh đạo Sở. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng thông tin, bác sỹ Hoàng Công Lương được cơ quan điều tra quyết định cho tại ngoại sau khi Hội Hồi sức cấp cứu, chống độc Việt Nam có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra, cho rằng bác sĩ Lương chỉ có thiếu sót về thủ tục hành chính. Việc coi bác sĩ là tội phạm chưa thỏa đáng và gây hoang mang cho cán bộ, nhân viên y tế.

TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cho biết ông cũng mới nhận được thông tin trên nhưng Bộ chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan điều tra. Ông Quang tỏ ra vui mừng khi bác sỹ Hoàng Công Lương được tại ngoại. Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng cho rằng, việc này giúp các cán bộ nhân viên ngành y tế cảm thấy yên tâm hơn.

Sau kiến nghị của Hội Hồi sức cấp cứu, chống độc Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét yếu tố nhân thân của bác sĩ Hoàng Công Lượng, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bác sĩ này tại ngoại hầu tra.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.