Bài 1: Đưa người vào 'ổ quỷ'

Bài 1: Đưa người vào 'ổ quỷ'
Ngày 3-7, CAQ Đống Đa đã thông báo kết quả điều tra, triệt xóa đường dây chuyên mua bán phụ nữ, trẻ em… để bán vào các nhà nghỉ ép làm gái mại dâm. Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành phía Bắc.
Các đối tượng trong đường dây buôn người bị CAQ Đống Đa bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây buôn người bị CAQ Đống Đa bắt giữ.

Quá trình điều tra kéo dài trong nhiều ngày đêm, với hàng trăm lượt CBCS CAQ Đống Đa và Công an một số tỉnh, thành, đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu được 9 nạn nhân, trong đó có 7 em gái dưới 16 tuổi, 2 em gái dưới 13 tuổi bị các đối tượng mua bán làm gái mại dâm tại địa bàn các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh. 19 đối tượng có hành vi mua trẻ em và mua bán người đã bị bắt giữ…

Tiếng kêu cứu trên sân ga

Ngày 19-6, khi chuyến tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai đang chuẩn bị lăn bánh rời khỏi Ga Hà Nội, bất ngờ từ trên tàu, một hành khách nữ trẻ tuổi lao xuống sân ga la hét, cầu cứu các nhân viên nhà ga. Với tâm trạng hoảng hốt, vị khách nữ này hét lớn: “Cô chú ơi cứu cháu với, cháu bị đưa lên Lào Cai để bán sang Trung Quốc”.

Cùng lúc đó, một phụ nữ chừng 30 tuổi chạy đến nhận là người nhà vị khách trẻ này và xin đưa người đang gào khóc thảm thiết kia lên tàu tiếp tục chuyến đi.

Trước những biểu hiện nghi vấn, nhân viên Ga Hà Nội đã thông báo tới Trạm Cảnh sát ga Hà Nội để làm rõ. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an. Tại đây, vị khách trẻ tuổi khai tên là Phạm Thị Ngân (SN 1993), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng.

Chị Ngân cho biết, đang bị Nguyễn Thị Thủy (SN 1983), trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định ép bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội đã nhanh chóng báo cáo tới Ban chỉ huy CAQ Đống Đa xin ý kiến chỉ đạo. Ngay khi nhận được thông tin, CAQ Đống Đa đã cử tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH xuống Trạm Cảnh sát ga Hà Nội xác minh làm rõ.

Quá trình đấu tranh với Nguyễn Thị Thủy, đối tượng này đã thừa nhận hành vi đưa Ngân lên Lào Cai để bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Thủy khai: Trước đó, ngày 17-6, các đối tượng Bùi Thị Nhung (SN 1992), ở Thủy Nguyên, Hải Phòng; Hoàng Văn Long (SN 1993) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988), cùng ở quận Lê Chân, Hải Phòng liên lạc với với Thủy đặt vấn đề bán Phạm Thị Ngân cho Thủy để làm gái bán dâm.

Hai bên thỏa thuận, sau khi gặp mặt, nếu Ngân đồng ý cùng Thủy sang Trung Quốc “làm việc” thì Thủy sẽ trả tiền cho nhóm của Long. Ngày 19-6, khi Thủy đưa Ngân ra Ga Hà Nội với mục đích đi tàu lên Lào Cai thì bị phát hiện, bắt giữ. Chi tiết vụ việc sau đó được Đội CSĐT tội phạm về TTXH báo cáo lên BCH CAQ Đống Đa.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết, linh cảm nghề nghiệp giúp tôi phán đoán đây chắc chắn là một trong số những đối tượng chuyên mua bán người, mua bán trẻ em.

Sau chúng, chắc chắn còn nhiều đối tượng khác. Ngay lập tức, CAQ Đống Đa yêu cầu lực lượng CSHS CAQ triển khai tối đa lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ, làm rõ những đối tượng liên quan trong đường dây.

Lần theo dấu vết

Từ những thông tin ít ỏi của Nguyễn Thị Thủy, ngày 20-6, 40 CBCS thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Đống Đa được yêu cầu chia thành 4 tổ công tác khẩn trương lên đường đi các tỉnh: Nam Định, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh - nơi các đối tượng liên quan và cầm đầu đường dây buôn người được cho là đang ẩn náu.

Trung tá Lê Đình Thành - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH nói: Khi bắt đầu triển khai lực lượng, chúng tôi không có lấy một manh mối nào “đắt giá”, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề khi anh em chỉ vỏn vẹn biết tên 3 đối tượng trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng là: Bùi Thị Nhung; Hoàng Văn Long và Nguyễn Văn Hiếu.

Tuy nhiên, được sự phối hợp chặt chẽ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hải Phòng, các trinh sát CAQ Đống Đa đã nhanh chóng khoanh vùng, tiến hành rà soát trên 10 điểm, với 50 đối tượng nghi vấn trú tại quận Lê Chân.

Sau một thời gian ngắn, đến chiều 21-6, các trinh sát đã phát hiện 3 đối tượng Nhung, Long, Hiếu đang trú ngụ ở một nhà nghỉ trên phố Trại Lẻ. Tiếp tục theo dõi, đến 16h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng này thuê taxi đi đâu đó cùng 2 cô gái trẻ. Sự bất thường ở chỗ, 2 cô gái trên được dẫn đi trong tư thế bị ép buộc.

Chiếc xe taxi chạy lòng vòng, ghé vào nhiều nhà nghỉ rồi dừng lại ở một quán nước nhỏ ven đường. Khoảng 18h cùng ngày, 2 đối tượng nam giới đi xe máy đến quán nước chụm đầu bàn chuyện với Nhung, Long, Hiếu.

Xác định nhiều khả năng đây là các đối tượng buôn người, các trinh sát đã tổ chức áp sát, bắt giữ các đối tượng và giải cứu 2 bé gái là Phạm Thị Trang (SN 1995), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng và Trần Thị Thúy Vi (SN 1996), trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Được biết, trước đó, Phạm Thị Trang bị “kẹt nét” tại một quán Internet tại đường Dân Lập, quận Lê Chân. Sau khi cầu cứu trên mạng, Trang được Quách Ngọc Dũng (SN 1990), trú tại quận Lê Chân “cứu nét” và đưa về nhà nghỉ tại 789 đường Nguyễn Văn Linh nghỉ ngơi.

Tại đây, Dũng tìm gặp một số đồng bọn để bàn nhau đem bán Trang vào một nhà nghỉ ở Đồ Sơn lấy 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng mua người đang xem mặt đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

(Còn nữa)

Quang Tấn
Theo An ninh thủ đô

MỚI - NÓNG