'Theo chân' thuốc chữa bệnh trôi nổi

Bài 3: Những ông trùm thuốc dỏm

Bài 3: Những ông trùm thuốc dỏm
TP - Vào tù vì tội buôn bán thuốc chữa bệnh giả, đặc xá ra tù lại ngựa quen đường cũ. Có người đang có công ăn việc làm ổn định cũng nhảy sang buôn bán thuốc dỏm vì một vốn mười lời.

>> Bài 2: Công nghệ làm thuốc dỏm

Đó là chuyện của những ông trùm làm thuốc, kinh doanh thuốc dỏm vừa bị công an triệt phá.

Bài 3: Những ông trùm thuốc dỏm ảnh 1
Nhiều loại thuốc giả bị bắt giữ. Ảnh Internet

Ngựa quen đường cũ

Sau khi ra tù vào năm 2001 do tội buôn bán thuốc chữa bệnh và phòng bệnh giả những tưởng Bùi Tiến Thành, sinh năm 1959, ngụ ở Cách Mạng Tháng Tám, quận 5, TPHCM sẽ trở về con đường làm ăn chân chính. Thế nhưng, sau đó Thành lại thuê mặt bằng, thuê dược sĩ mở hiệu thuốc tại đường Hàm Tử, quận 5 và tiếp tục buôn bán, kinh doanh thuốc giả, thuốc trôi nổi.

Năm 2003, không có giấy phép kinh doanh và giấy phép hành nghề y dược nhưng tại nhà của mình ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 5, Thành tiếp tục mua bán và làm thuốc trôi nổi.

Bằng kinh nghiệm từ nhiều năm buôn bán thuốc dỏm, Thành bắt đầu thu gom thuốc chữa bệnh đã hết hạn sử dụng rồi sau đó tẩy xóa, đóng lại hạn dùng mới rồi mang về cất giấu tại nhà và bán lại cho đầu mối với giá rẻ hơn 90 phần trăm so với thị trường.

Theo điều tra của lực lượng chức năng, ngoài số thuốc hết đát tự Thành đi mua, số còn lại nhiều người mang đến bán cho Thành. Từ năm 2003 cho đến nay, Thành đã mua bán hàng chục tấn thuốc trôi nổi như vậy.

Sau khi lên đời cho thuốc hết đát, trôi nổi, Thành tung ra thị trường bán cho những người bán thuốc dạo tại các trung tâm bán sỉ thuốc ở quận 3, quận 10 và quận 11. Có một số phòng mạch, nhà thuốc ở địa bàn TPHCM và các tỉnh tiêu thụ mạnh loại thuốc này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phòng mạch của bác sĩ Trần Ngọc T. ở phường 7, quận Phú Nhuận là mối quen thường xuyên dùng hàng tẩy sửa của Thành, cho dù bác sĩ này biết tỏng tong những loại thuốc mình hay dùng như Effedderm, Diprosone, Bifunal, Gatifox 400,v.v bị luộc lại từ thuốc trôi nổi. Tuy nhiên, vì giá các loại thuốc mà Thành bỏ mối rẻ bằng một nửa thuốc gốc nên người mua rất ham.

Đường dây làm thuốc dỏm tồn tại hơn năm năm nay thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Tổng số thuốc thu được từ nhà Thành và các đối tượng Thành khai đã bán nhưng chưa tiêu thụ hết hơn một tấn. Ngoài ra, hơn một triệu vỏ hộp thuốc đã bị tẩy xóa, và hàng nghìn bao bì, hộp các loại được đóng lại hạn sử dụng mới, cùng hàng trăm ngàn viên thuốc hết hạn chuẩn bị lên đời.

Đặc biệt, tại nhà Thành, còn phát hiện hàng chục dụng cụ như con dấu, bình sơn, bề mặt khắc chữ và số nổi… để Thành tẩy xóa và làm mới hạn dùng…

Trùm hàng cho quý ông, quý bà

Đang yên lành với nghề kinh doanh hàng điện tử và đồng hồ nhưng vào cuối năm 2005, Dao Tú Khôi, có quốc tịch Trung Quốc, trú ngụ quận 5, TPHCM bỗng chuyển hướng làm ăn, kinh doanh hàng lậu tân dược và thuốc kích dục.

Từ đó đến nay, tại căn nhà thuê trên đường Ngô Quyền, quận 5, Khôi chuyên thu gom lượng lớn thuốc kích dục Viagra, Cialis cùng hàng loạt đông nam dược và dụng cụ kích dục từ cửa khẩu biên giới Việt - Trung về. Đặc biệt, một lượng lớn hàng lậu của trùm này được bán cho các đầu mối ở chợ sỉ thuốc tây ở các quận 10 và hơn 10 nhà thuốc đông dược ở đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nơi cất giấu hàng của Khôi ở đường Ngô Quyền, quận 5, phát hiện 17.430 vỉ, hộp, gói thuốc kích dục dạng viên, cùng 1.620 lọ thuốc kích dục dạng nước. Chưa hết, Khôi còn sở hữu hơn 10.500 vỉ thuốc Viagra dạng vỉ gồm 10.520 vỉ cùng hơn 500 kg thuốc kích dục khác.

Tất cả số thuốc này đều không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Khôi khai nhận số thuốc này đều là thuốc giả, nhái gom từ các đầu mối trôi nổi, chứa rất ít thành phần chống rối loạn cương dương. Không chỉ buôn bán thuốc giả, nhái, trùm thuốc kích dục này còn là đầu mối lớn ở TPHCM khi chuyên cung cấp các dụng cụ kích dục dành cho quý ông, quý bà mà Việt Nam cấm sử dụng.

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, khi tiếp tục kiểm tra tình trạng buôn bán thuốc giả, nhái của Khôi ở quận 5, còn phát hiện đối tượng cất giữ hơn 3.300 dụng cụ thủ dâm dành cho nam và nữ, tất cả đều là hàng lậu, trôi nổi.

Cấm vẫn bán

Từ những thừa nhận của trùm cung cấp hàng kích dục Khôi cho các sexshop, nhiều ngày qua, chúng tôi tiếp tục đi tìm sự thật tại các cửa hàng chuyên bán các  dụng cụ này để tìm hiểu thực hư.

Dù tất cả sexshop ở TPHCM chỉ được phép kinh doanh bao cao su và  gel bôi trơn, nhưng tình trạng buôn bán các hàng cấm trên vẫn tràn lan.

Theo quy định số 149/QĐ-QLD năm 2006, thuốc điều trị rối loạn cương chỉ sử dụng trong các cơ sở điều trị.

Nghị định số 11 và 59/2006/NĐ-CP cấm truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, trong đó ghi rõ các dụng cụ thủ dâm nằm trong danh mục các sản phẩm dịch vụ văn hóa đồi trụy cấm kinh doanh.

Có mặt tại sexshop Vườn địa đàng trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp và sexshop Phòng the Hoa Hồng trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, mặc dù nơi đây chỉ được cấp phép kinh doanh các sản phẩm tránh thai như đã đăng ký… nhưng khi chúng tôi yêu cầu được cung cấp các dụng cụ thủ dâm, thuốc kích dục người bán vẫn vô tư cho xem hàng.

Một phụ nữ bán hàng tại cửa hàng X cho biết, đồ chơi dành cho đấng mày râu như bộ phận sinh dục nữ, hay đồ chơi dành cho nữ từ Việt Nam, Nhật, Mỹ, châu Phi, hoặc dụng cụ thủ dâm đều có nhưng vì sợ cơ quan chức năng để mắt đến nên khi nào khách yêu cầu chủ mới đưa ra. “Thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ, hàng của USA, xài cực good (tốt) giá 250.000/chai 20ml” - nhân viên cửa hàng quảng cáo.

Tại một sexshop, ở quận Tân Bình, tôi  cũng được quảng cáo rất nhiều hàng độc dành cho quý ông, quý bà nhập từ nước ngoài về: “Cửa hàng em được mệnh danh là trung tâm sung sướng toàn quốc, vì tụi em bán hơn 100 mặt hàng độc”.  

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.