Bắn chết cán bộ hải quan, lĩnh án chung thân

Bắn chết cán bộ hải quan, lĩnh án chung thân
TP  - Trong nhóm tám kẻ tham gia giết hại một cán bộ hải quan TP Hải Phòng cách đây gần hai năm, sát thủ trực tiếp bắn chết nạn nhân nhận án chung thân tại phiên tòa chiều qua tổ chức ở Hải Phòng.
Bắn chết cán bộ hải quan, lĩnh án chung thân ảnh 1
Lưu Thế Nhương và đồng bọn

Chiều 13/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng tuyên án đối với tám bị cáo trong nhóm sát thủ dùng súng Carbine bắn chết anh Nguyễn Điều Độ (cán bộ Chi cục Hải quan Khu vực 1, Cục Hải quan Hải Phòng, 42 tuổi) với các tội danh giết người, đánh bạc, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm.

Nạn nhân bị bắn chết vào lúc 4 giờ 30 ngày 23/11/2007 trước cửa nhà số 119 Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo đó, sát thủ trực tiếp bắn chết anh Độ là Lưu Thế Nhương (37 tuổi, trú tại số 2/564/32/89 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị tù chung thân, phạt 10 triệu đồng; Đào An Quang Đức (25 tuổi, trú tại số 214 tập thể Viện KSND Tối cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bị 16 năm tù.

Vũ Thị Diệu Tiên (35 tuổi, trú tại số 29 gác 2/2 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, HP): 14 năm 6 tháng tù, phạt năm triệu đồng; Vũ Thị Ánh Tuyết (tức Tuyết Bangkok, 44 tuổi, chị ruột Diệu Tiên): 18 tháng tù, phạt năm triệu đồng; Vương Tài Phú (38 tuổi, trú tại thôn Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, Thái Nguyên): 18 tháng tù;

Lê Văn Lộc (tức Huy, 26 tuổi, trú tại số 2/27 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội): 15 tháng treo; Phạm Ngọc Hải (tức Hải bút bi, 52 tuổi, trú tại số 2/136 Lê Lai, quận Ngô Quyền, HP): chín tháng cải tạo không giam giữ, phạt năm triệu đồng và Lưu Thế Dương (34 tuổi, em ruột Lưu Thế Nhương) bị chín tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo còn buộc phải bồi thường dân sự khác.

Như Tiền Phong đã đưa tin, án mạng xảy ra bắt đầu từ việc Lưu Thế Nhương mâu thuẫn với anh Nguyễn Điều Độ do anh Độ nợ Nhương 35.000 USD nhưng không chịu trả và còn đe giết cả nhà Nhương.

Tháng 5/2007, Nhương rắp tâm thanh toán anh Độ nên đặt hàng Lê Văn Lộc mua một khẩu súng. Sau đó, Lộc mua của Vương Tài Phú một khẩu súng Carbine của Mỹ với giá năm triệu đồng. Có súng, Nhương lắp thêm một đèn lazer và rủ Đào An Quang Đức tức tốc xuống Hải Phòng tìm giết anh Độ.  

MỚI - NÓNG