Bán dâm rồi tranh thủ trộm cắp tài sản

 Bị can Nguyễn Ngọc Giàu bị dẫn giải tại phiên tòa
Bị can Nguyễn Ngọc Giàu bị dẫn giải tại phiên tòa
Tranh thủ đi lòng vòng trong khách sạn tìm khách mua dâm, bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu còn "nhanh tay" trộm cắp tài sản.

Ngày 14.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Giàu (42 tuổi, quê Vĩnh Long) tổng mức án 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

   

Theo cáo trạng, chiều 13.5.2013, Giàu gặp L.Q.H. (34 tuổi) rồi đồng ý đi khách sạn quan hệ tình dục với H.. Khoảng 1 giờ ngày 14.5, tại một khách sạn ở quận 11, TP.HCM, sau khi quan hệ tình dục với H., Giàu tiếp tục đi lòng vòng trong khách sạn tìm khách để tiếp tục bán dâm.

Khi phát hiện một số phòng không khóa cửa, Giàu vào phòng "nhanh tay" lấy cắp tiền, điện thoại và trang sức... Các tài sản trộm được, Giàu đem qua Campuchia đánh bạc và thua sạch.

Theo khai báo của các nạn nhân, tổng số tài sản bị mất trộm tại các phòng ở khách sạn lúc đó là trên 427 triệu đồng. Giàu chỉ thừa nhận lấy trộm trên 42 triệu đồng.

Được biết, năm 2009, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Giàu 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; năm 2011, TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) phạt Giàu 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng khởi tố vụ án, ra lệnh bắt Giàu cũng về tội trộm cắp tài sản.

Theo Ngọc Lê

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG