Bán đất ảo, cựu chủ tịch Cty phát triển nhà và đô thị hầu tòa

Ba bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên xử ngày 15/7
Ba bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên xử ngày 15/7
TPO - Do hám lợi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc một Cty thuộc Tổng Cty Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội đã “bắt tay” với một nữ giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với Đặng Quang Long (SN 1971, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (viết tắt HanHud8), thuộc Tổng Cty Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 4/2011, bà Nguyễn Thị Mai Phương (ở huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố cáo tới cơ quan chức năng hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau đó, vụ án đã được làm sáng tỏ.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, Lê Thị Kim Oanh cùng Đinh Xuân Hưng (SN 1966, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) thành lập Cty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H. Hưng đảm nhiệm vị trí giám đốc, Oanh nhận chức phó giám đốc Cty.

Tháng 6/2009, thông qua các mối quan hệ xã hội, Oanh móc nối được Đặng Quang Long nhằm lừa đảo những nhà đầu tư bất động sản. Ông Long lấy danh nghĩa Chủ tịch hội đồng quản trị, đã ký, đóng dấu Cty HanHud8, ban hành 2 thông báo với nội dung: “Cty HanHud8 triển khai thực hiện đầu tư tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh của chủ đầu tư là Tổng Cty Phát triển nhà và Đô thị (HUD)... Cty HanHud8 giao cho bà Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư tại dự án nêu trên…”.

Có “bảo bối” này trong tay, Oanh “bắt tay” giám đốc Đinh Xuân Hưng lên kế hoạch tiếp thị, quảng bá tới các nhà đầu tư, tạo niềm tin để chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu bài nói trên, Oanh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 156 tỷ đồng của 57 bị hại. Riêng với cựu chủ tịch hội đồng quản trị Cty HanHud8, cơ quan chức năng xác định, ông này không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) để tham gia đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới Vân Canh – Hoài Đức.

Ông Long được cho là đã tiếp sức cho hành vi lừa đảo của Oanh, với việc ban bố 2 thông báo không có thật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi này, cả 3 ‘siêu lừa” bị truy tố tại khoản 4, Điều 139 (khoản nặng nhất, với khung hình phạt đến tù chung thân) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến ngày mai, 16/7, Tòa tuyên án.

MỚI - NÓNG