Bán iPhone giả, một vốn... 10 lời

Hàng loạt điện thoại không rõ nguồn gốc và số tiền mà các đối tượng lừa bán điện thoại có được
Hàng loạt điện thoại không rõ nguồn gốc và số tiền mà các đối tượng lừa bán điện thoại có được
Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng buôn bán điện thoại di động mẫu mã giống iPhone 4 và iPhone 5 (của hãng Apple) không rõ nguồn gốc.

Qua phản ánh của người dân, một nhóm đối tượng thường xuyên có mặt tại tại các cây rút tiền ATM lừa bán điện thoại giống iPhone 4 và iPhone 5. Nhiều người lầm tưởng iPhone thật nên đã mua phải hàng kém chất lượng.

Qua công tác kiểm tra hành chính nhóm 10 đối tượng tạm trú tại khách sạn An Bằng trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, lực lượng công an đã thu giữ 67 điện thoại di động giống iPhone 4 và iPhone 5, không có chứng từ hợp lệ cùng một số tang vật khác.

Theo báo Công an nhân dân, bước đầu các đối tượng khai nhận, số điện thoại giả này được mua từ Vĩnh Phúc với giá mỗi cái 500-800 nghìn đồng rồi đem vào Huế tiêu thụ với giá 5 triệu đồng/cái

Thượng tá Trương Minh Tuấn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế cho biết: "Đây là một thủ đoạn mới của các đối tượng vào Huế để buôn bán điện thoại nhập lậu. Đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện và tránh mua nhầm lẫn các loại điện thoại này. Đây là điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa vào Việt Nam".

Theo Theo VOV giao thông, Công an nhân dân
MỚI - NÓNG