Bắn người để đòi nợ cá độ

Bắn người để đòi nợ cá độ
TP - Ngày 2-7, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an quận Long Biên, Hà Nội ập vào một quán karaoke, bắt Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976, có 1 tiền án, 3 tiền sự) về hành vi giết người theo lệnh truy nã.

> Nghi án giết vợ con vì thua cá độ bóng đá

Theo CQĐT, cuối năm 2010, anh Hoàng Văn Thành (SN 1982, ở quận Long Biên) thua cá độ bóng đá với Trương Đức Hiếu (SN 1990, quận Long Biên) số tiền 50 triệu đồng. Do anh Thành không thanh toán tiền đúng hẹn, Hiếu nhờ Sơn đòi giúp.

Ngày 1-12-2010, Sơn và Lê Văn Lộc (SN 1983) hẹn anh Thành ra quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Cừ để nói chuyện và 2 bên xảy ra to tiếng. Sơn rút súng K59 bắn 2 phát vào lưng anh Thành rồi bỏ trốn.

Cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát phát hiện hành tung của Sơn tại Bắc Ninh nên tổ chức vây bắt. Khi cảnh sát ập vào quán karaoke, Sơn đang nằm ngủ tại một phòng hát, tay vẫn giữ khẩu súng để trên bụng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG