Bắn người giữa phố vì ân oán giang hồ?

Bắn người giữa phố vì ân oán giang hồ?
TP - Công an Đồng Nai đang tích cực truy tìm thủ phạm vụ bắn người trên đường Phan Đình Phùng (KP4, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) làm một thanh niên bị trọng thương.

Chiều 20-11, anh Hồ Đức Minh (SN 1988, ngụ tại xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa điều khiển xe máy chở Phan Thành Châu (SN 1986, ngụ KP4, phường Trung Dũng) chạy trên đường Phan Đình Phùng để về nhà Châu.

Đến trước nhà số 85 (ngay trước lối rẽ về nhà Châu), có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy lên kè sát, đối tượng ngồi sau rút súng ngắn bắn liên tiếp 4 phát vào người Châu. Bắn xong, 2 thanh niên này phóng xe chạy thoát, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai với thương tích rất nặng.

Theo cơ quan điều tra, Phan Thanh Châu là đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp. Châu đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ thanh toán giữa các đối tượng giang hồ. Hiện công an phải túc trực tại bệnh viện để bảo vệ Châu.

MỚI - NÓNG