Bán nhà ảo, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng

Bán nhà ảo, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng
TP - Công an TP Hà Nội có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Hồng Bàng, nguyên Tổng giám đốc Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS.
Bắt giữ đối tượng Lê Hồng Bàng
Bắt giữ đối tượng Lê Hồng Bàng.

Mặc dù không có công trình xây dựng, không có khả năng tài chính, nhưng từ tháng 3-2009, Bàng đã móc nối với Hà Tuấn Linh, Giám đốc Cty Hoàng Hà và Hoàng Văn Cường, Giám đốc Cty Cường Thịnh vẽ ra các dự án tại địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, mồi chài nhà đầu tư góp vốn.

Các đối tượng đã lừa 256 người nộp tổng số tiền hơn 420 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Linh, Cường đã bỏ trốn, nên CQĐT đã tách hồ sơ và sẽ xử lý sau khi bắt được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG