Bán tạp hóa kiêm pháo nổ

Bán tạp hóa kiêm pháo nổ
TP - Ngày 18-1, Công an huyện Ba Vì kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hoá tại chợ Tản Hồng của ông Phương Văn Chương, bắt quả tang chủ cửa hàng có hành vi mua bán trái phép pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm và băng đĩa đồi trụy.

Công an thu 7 quả pháo nổ, 4 khẩu súng bắn đạn nhựa, 41 đĩa DVD đồi trụy và 900.000 đồng tiền mua bán pháo nổ, lập hồ sơ xử lý hành chính.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Thường Tín bắt quả tang Đặng Lâm Tuấn (SN 1963, ở xã Tô Hiệu, Thường Tín) tàng trữ 5 hộp pháo hoa trái phép, trọng lượng 8,2 kg, lập hồ sơ
xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG