Bạn thân đánh nhau tử vong vì mối tình con trẻ

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Cho rằng con mình bị lừa bán sang Trung Quốc, anh Tuấn chửi bới rồi hỗn chiến với gia đình bạn thân dẫn đến án mạng.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội xét xử Vũ Văn Hợp (SN 1974), Vũ Văn Hoàn (SN 1972) và Vũ Văn Tuấn (SN 1994) về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Anh Minh Tuấn vốn là bạn thân của Hoàn. Mâu thuẫn giữa hai gia đình bắt đầu khi con Hoàn là Vũ Văn Thành (SN 1991) có quan hệ tình cảm với con anh Tuấn là Nguyễn Thị L. (SN 1998).

Thành và L. đã nhiều lần quan hệ với nhau như vợ chồng dẫn đến L. có thai khi mới 15 tuổi. Thành đã nhờ bạn thân đến trèo tầng 3, phá khoá nhà anh Tuấn để đưa L. đi trốn. Hiện Thành đang bị cơ quan công an truy nã về tội giao cấu với trẻ em.

Ngày 19/11/2014, anh Minh Tuấn nghe tin con mình bị gia đình Hoàn bán sang Trung Quốc nên chửi bới, đe doạ. Biết chuyện, Hoàn chuẩn bị gậy tre tìm đánh đối thủ.

Gặp nhau giữ chợ, Hoàn bị anh Tuấn dùng dao quắm chém vào đầu. Thấy vậy, Vũ Văn Hợp (em trai Hoàn) liền dùng gậy tre vụt nhiều nhát vào đầu anh Tuấn. Con trai khác của Hoàn tức Vũ Văn Tuấn ở quán bia cạnh đó cũng lao ra đánh đối thủ.

Anh Minh Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi, tử vong vào sáng sớm hôm sau.

Tại phiên toà hôm nay, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho rằng, ngoài 3 bị cáo còn nhiều người khác trong gia đình Hoàn cùng đánh Tuấn. Phía bị hại cũng đề nghị toà trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh bỏ lọt tội phạm, song toà bác yêu cầu trên.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Hợp 14 năm tù về tội giết người. Hai bố con Hoàn và Tuấn lần lượt nhận 24 tháng tù và 21 tháng 5 ngày tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.