Bán thịt chó kiêm nghề cướp giật

Bán thịt chó kiêm nghề cướp giật
TP - Hôm qua, PC14 Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986, trú xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) và Phạm Văn Trang (quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi cướp giật.

Làm nghề bán thịt chó ở khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hạnh kết thân với Trang (một người buôn chó thịt) rồi cùng nhau đi cướp giật.

Bước đầu, Hạnh và Trang khai đã gây 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội từ tháng 11-2009 đến nay.

Điển hình, tối 28-12-2009, tại phố Hàm Long, 2 đối tượng cướp giật túi xách của bà Ngô Kim T. (trú Gia Lâm), khi bà T. đang ngồi sau xe máy do con trai điều khiển, trong túi có 5.000 USD, 10 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Bị truy đuổi, các đối tượng dùng ớt bột ném vào mặt 2 nạn nhân rồi chạy thoát.

MỚI - NÓNG