Bản tin Hình sự 18H: Bà phó giám đốc sở có mặt tại cuộc hỗn chiến

TPO - NÓNG: Bà phó giám đốc sở thừa nhận có mặt trong cuộc hỗn chiến; Giết cha rồi bỏ xác vào giỏ mang lên Sài Gòn phi tang; Người đàn ông đồng tính suýt chết vì bạn tình trẻ; Cận cảnh kho tiền tỉ khi bắt giữ sàn vàng Khải Thái...
Bản tin Hình sự 18H: Bà phó giám đốc sở có mặt tại cuộc hỗn chiến ảnh 1
 

Bệnh nhân đâm thủng bụng nữ y tá khi đang được sơ cứu. Bị ngã chảy máu đầu, Lê Văn Ban (39 tuổi, quê huyện Nông Cống, Thanh Hoá) được đưa vào trạm y tế xã Hồng Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) sơ cứu. Tại đây, trong khi 2 nữ y tá Hoàng Thị Giang và Nguyễn Thị Nhâm đang rửa vết thương để khâu, Ban bất ngờ chụp cây kéo gần đó đâm vào bụng chị Giang khiến nạn nhân bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Kẻ bắn trộm 200 con chó ở vùng ven Sài Gòn bị bắt. Bị công an phường Long Bình (quận 9, TPHCM) truy đuổi khi đang dùng khẩu súng bắn điện tự chế để trộm chó, Phạm Thanh Bình (23 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú quận Thủ Đức) sa lưới còn Trương Văn Vĩnh (quê Nam Định) trốn thoát. Bình khai trong 7 tháng đã trộm 200 con chó của dân. (Xem chi tiết)


Giết cha rồi bỏ xác vào giỏ mang lên Sài Gòn phi tang. Bị cha ruột nhiều lần đánh chửi, Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bực tức, sinh lòng thù ghét nên đã cầm cây đập vào đầu Đặng Văn Rô (65 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và siết cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, Phương bỏ xác cha vào giỏ xách rồi đón xe đò mang lên Sài Gòn phi tang. (Xem chi tiết)


'Yêu râu xanh' hiếp dâm tập thể sa lưới sau 13 năm lẩn trốn. Công an phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa bắt được Nguyễn Văn Đen (quê Cà Mau) - đối tượng đang bị Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi "hiếp dâm" và "trốn khỏi nơi chữa bệnh" sau 13 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2001, Nguyễn Văn Đen tham gia một vụ hiếp dâm tập thể, bị bắt giữ. Trong thời gian được đưa đi chữa bệnh phong, Đen đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Người đàn ông đồng tính suýt chết vì bạn tình trẻ. Cho rằng bạn tình đồng tính cho 50-200.000 đồng mỗi lần quan hệ là ít, Nguyễn Chí Tấn (19 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) rủ 2 người bạn chặn đường đánh nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, cả bọn lục lấy tiền, vàng của anh Phong nhưng không dám lấy xe máy vì sợ bị phát hiện rồi chia nhau tiền, bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Sát hại con gái rồi tự tử do trầm cảm. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa đưa ra nguyên nhân ban đầu về vụ phát hiện hai mẹ con chết tại nhà riêng ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Cơ quan điều tra nhận định, có thể do trầm cảm sau sinh, chị Đặng Thị Liễu (32 tuổi, quê Nghệ An) đã sát hại con ruột của mình rồi tự tử. (Xem chi tiết)


Hà Nội: Cận cảnh kho tiền tỉ khi bắt giữ sàn vàng Khải Thái. Cơ quan điều tra của Bộ công an vừa công bố toàn bộ hình ảnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty Khải Thái ở Hà Nội. Lực lượng chức năng đã thu giữ 56 tỉ đồng tiền - đây là số tiền mặt thu được lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao. (Xem chi tiết)


Bà Phó GĐ Sở có mặt trong cuộc hỗn chiến. Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đang điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trong sảnh khách sạn Pearl River tối 11/10. Ông Trần Hoài Nam (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) cùng ông Raymond Liew (Giám đốc quản lý chất lượng của công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và ông Trần Thiết Hùng (Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) bị một nhóm gần chục người hành hung, gây thương tích nghiêm trọng. Một trong 2 người phụ nữ đi cùng nhóm đối tượng hành hung là bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Khởi tố Chủ tịch xã ăn bớt tiền hộ nghèo. Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khởi tố ông Sầm Văn Cường (nguyên chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp) cùng 2 thuộc cấp về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Các bị can bị cáo buộc đã cấp phát không đúng định mức, sai đối tượng chính sách, với số tiền hơn 198 triệu đồng. Sau đó, nhóm cán bộ này lập hồ sơ khống lấy tiền chi cho các hoạt động khác sai mục đích và chi dùng cá nhân. Ông cựu Chủ tịch xã này còn bị xác định dùng bằng bổ túc cấp 3 giả. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.