Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc con người tình rồi đổ xăng cùng thiêu sống

Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc con người tình rồi đổ xăng cùng thiêu sống
TPO - Công an nói gì về thông tin cô gái lái xe camry gây tai nạn?; Môi giới 'hotgirl' bán dâm 2 ngày, giá 14.000 USD; Bắt cóc con người tình rồi đổ xăng cùng thiêu sống; Tù chung thân 2 kẻ ném mìn nhà giám đốc công an...

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa xét xử 2 kẻ ném mìn vào nhà Giám đốc Công an tỉnh, gồm Nguyễn Viết Hòa (40 tuổi, ở  phường Tân Lập) và Đồng Văn Bích (37 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) về các tội “giết người, hủy hoại tài sản và sử dụng trái phép vật liệu nổ”; tuyên tù chung thân 2 bị cáo. Tòa còn tuyên mỗi bị cáo phải hoàn trả UBND TP Thái Nguyên hơn 847 triệu đồng, là số tiền đã chi khắc phục hậu quả cho 62 hộ dân bị thiệt hại. (Xem chi tiết)


Viện KSND Tối cao vừa truy tố Trần Đức Thùy Liên (SN 1985)  và Đoàn Thị Ngọc Minh (SN 1990, cùng trú tại TPHCM) về tội Môi giới mại dâm - 2 “má mì” trong đường dây môi giới mại dâm bị Bộ Công an triệt phá tháng 5/2015. Các "hotgirl" trong đường dây này được ra giá đến 14.000 USD/2 ngày đi khách, trong đó một gái bán dâm từng tham gia cuộc thi sắc đẹp. Dự kiến phiên xử đường dây gái gọi nghìn đô này diễn ra tháng 3/2016. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 1/3, tại nhà nghỉ An Phú Quý (thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) xảy ra vụ tự thiêu làm chết ông Hiếu (37 tuổi, ở huyện Yên Thành) và cháu N.T.Q.A (6 tuổi). Đáng lưu ý, cháu Q.A là con gái chị L.T.T (32 tuổi), có quan hệ tình cảm với Hiếu. "Hiếu bắt cóc cháu Q.A và yêu cầu chị T bán tài sản để đi theo hắn. Khi công an tiếp cận, Hiếu phát hiện và đổ xăng lên người cháu bé rồi đóng cửa phòng, châm lửa, khiến cả hai tử vong” - người nhà nạn nhân Q.A cho biết. (Xem chi tiết)


Sáng 1/3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử vụ án gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước, xảy ra tại Cty cổ phần mía đường Tây Ninh. Theo đó, nguyên Tổng giám đốc Cty mía đường Tây Ninh – ông Trần Cảnh Lạc cùng 2 thuộc cấp cùng bị truy tố “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 29/2, tổ công tác 141 Công an Hà Nội tại ngã tư Kim Giang – Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai phát hiện xe máy Attila 29K1-051.06 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra; phát hiện biển số xe trùng biển số với một xe Honda, một trong 2 người trên xe dùng giấy phép lái xe giả. Người điều khiển xe khai tên Nguyễn Công Giang, có một tiền sự; người ngồi phía sau là Đoàn Đức Hùng, có một tiền án. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ xe Camry “điên” đâm chết 3 người xảy ra tại khu phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội sáng 29/2, bước đầu tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1977) khai chưa có bằng lái ô tô, từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Tối cùng ngày, Công an quận Long Biên đã bắt tạm giam Vinh về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. (Xem chi tiết)


Trong một diễn biến khác, chị Nguyễn Phương Anh (SN 1991), người được cho là đi cùng xe gây tai nạn, đã đến Công an quận Long Biên tường trình về sự việc. Trên mạng xã hội có nguồn tin cho rằng chính Phương Anh mới là người lái xe lúc xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng Công an quận Long Biên cho biết: “Nguyên tắc của điều tra là phải khách quan, thận trọng, do vậy chúng tôi chưa thể thông báo chính thức được”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG