Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc thương nhân; nữ ô sin ngày nào cũng ăn trộm

Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc thương nhân; nữ ô sin ngày nào cũng ăn trộm
TPO - Nóng: Bắt cóc thương nhân đòi chuộc 7 tỷ đồng; Giúp việc 11 ngày, ăn trộm 11 lần; Cháu bé bị bố đánh tử vong; Lời kể rùng mình của người phụ nữ bị tra tấn dã man; Một CSGT bị tố 'trêu gái'…

Lừa thương nhân Việt sang Trung Quốc, bắt cóc đòi 7 tỷ đồng. Ông Nguyễn T.A – một thương nhân người Việt cùng trợ lý, bị bắt cóc khi sang Nam Ninh (Trung Quốc) giao dịch làm ăn. Những kẻ bắt cóc đòi chuộc gần 7 tỷ đồng.

Gia đình thương nhân T.A đã chuyển 60 vạn nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng cho bọn bắt cóc nhưng vẫn không thấy người thân được thả nên báo cơ quan chức năng. Hai nạn nhân đã được công an giải thoát ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Cháu bé 8 tuổi bị bố hành hung đã qua đời. Dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh, đã qua đời lúc 15h hôm nay (Xem chi tiết)


Rượt chém người như phim hành động. Sáng 18/3, một nhóm thanh niên gồm 10 người đi trên 5 xe máy đã truy đuổi và dùng súng tự chế bắn bằng hơi ga, đạn bi, mã tấu, dao tấn công 2 thanh niên. Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, đã nhanh chóng tóm gọn những đối tượng này để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Lời kể rùng mình của người phụ nữ bị tra tấn dã man. Nghi ngờ chị Kết (28 tuổi, quê Thanh Hóa) trộm đồ, nên Đào Văn Lưu, chủ quán cơm gà Phan Rang (đường Phạm Văn Thuận, KP.5, phường Tam Hiệp, nơi chị đang ở nhờ) cùng một số thanh niên đã lôi chị này vào một phòng kín, thay phiên đấm đá, lấy ổ khóa cửa bọc vào một khăn tắm đánh liên tiếp vào đầu chị. Nhóm người trên còn lấy một cây móc áo bằng sắt hơ trên lò lửa đánh vào khắp thân thể chị, để lại nhiều vết bỏng. (Xem chi tiết)


Giúp việc 11 ngày, ăn trộm 11 lần. Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn thị Hòa, trú tại xã An Trạch, huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu về tội trộm cắp tài sản. Từ 19 đến 30/1, Hòa đã 11 lần trộm tiền của chủ nhà, tổng số hơn 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Dọa đập điện thoại, ép cô bé 15 tuổi cho giao cấu. Dù đã có vợ và 2 con nhưng Đoàn Văn Định (SN 1993, ở Hải Phòng) vẫn làm quen với cháu Nguyễn Thị Ánh Dương, sinh 1998. Khoảng 16h30 ngày 1/9/2013, Định đi xe máy đón Dương lên xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rồi đưa thẳng cháu bé vào nhà nghỉ, dùng vũ lực và đe dọa 'đập điện thoại' khiến cô bé lo sợ miễn cưỡng cho Định giao cấu. (Xem chi tiết)


Một CSGT bị tố 'trêu gái'. Cô sinh viên Đoàn Thị Kim Anh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương) gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Dương về việc một CSGT thuộc Đội CSGT TP Thủ Dầu Một có biểu hiện giống như "trêu gái" đối với chị, khiến chị hoảng sợ, lao xuống đường, chấn thương. (Xem chi tiết)


Bắt con tin, cắt của quý và tội ác tày trời vì “ngáo đá“. Thời gian gần đây, có rất nhiều thanh niên sử dụng ma túy đá. Sau khi “lên cơn” những người này đã có nhiều hành vi gây nguy hại cho bản thân và những người xung quanh.

Gần đây nhất, vào chiều 17/3, một đối tượng “ảo” đá đã dùng dao khống chế nữ nhân viên quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) gần 2 tiếng đồng hồ trước khi bị công an khống chế và bắt giam. (Xem chi tiết)


'Thầy pháp' mang bầu gây mê, cướp vàng khắp miền Tây. Trong vai thầy pháp, Mai Thị Ngọc Bích (41 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đã gây ra hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, xây xôn xao dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Ngọc Bích để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.