Bản tin Hình sự 18H: Bé gái 12 tuổi bị 2 ông hàng xóm hiếp dâm nhiều lần

Bản tin Hình sự 18H: Bé gái 12 tuổi bị 2 ông hàng xóm hiếp dâm nhiều lần
TPO - TIN NÓNG ngày 2/7: Bắt cóc cháu bé 3 tuổi để đòi nợ 3 triệu đồng; Lợi dụng lúc masage kích dục để trộm tiền của 'thượng đế'; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ; Cả chục người dân xông vào bắt gọn kẻ nổ súng cướp tiệm vàng; Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi...

Thấy Đinh Văn Tuấn (22 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, trú huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cầm can xăng dọa đốt nhà do mâu thuẫn với vợ, bố vợ lao tới can ngăn thì bị con rể ôm chặt rồi tưới xăng lên người, châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng. Nhà Tuấn kinh doanh hàng trang trí nội thất cũng bị cháy rụi. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Bích Liên (38 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi Bắt cóc trẻ em. Trước đó đối tượng này đã bắt cóc cháu Ngô Minh Trí (3 tuổi) buộc chị Huỳnh Thị Mỹ Dung (27 tuổi, quê tỉnh An Giang, mẹ ruột Trí) phải trả cho Liên số tiền nợ khoảng 3 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Sau khi được cho là nổ súng đe dọa chủ tiệm vàng Tấn Phước (đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạch, huyện Hóc Môn) và lấy búa đập vỡ kính tủ vơ vàng bỏ vào túi, Nguyễn Phương Nam (31 tuổi) lao lên xe máy định phóng đi thì bị hàng chục người dân đồng loạt xông vào khống chế. Công an xã đã tới hiện trường bàn giao đối tượng cho công an huyện xử lý theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Vũ Văn Vui (SN 1946, trú xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Đối tượng này đã thừa nhận 2 lần làm "trò người lớn" với bé S. (SN 2003). Điều đáng chú ý, bé S. từng bị ông hàng xóm khác tên là Nguyễn Văn Thảo (SN 1959, trú thôn Kênh Siêu) dùng bánh, trái, tiền để dụ hiếp dâm nhiều lần. (Xem chi tiết)


Sáng 2/7, người dân đậu xe ô tô trên đường Đống Đa (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tá hỏa vì xe của mình bị đập nát cửa kính, rất may, các chủ xe không để lại nhiều tài sản giá trị trong xe. Ngoài các xe ô tô bị đập cửa, có thêm một chiếc ô tô của gia đình anh H.C.N (quận Hải Châu) đã bị lấy mất. Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày, chiếc xe này đã được tìm thấy trên địa bàn quận Liên Chiểu. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7 Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Hùng (SN 1993, ngụ Nha Trang) về tội Giết người. Trước đó, do bị Nguyễn Viết Tiến giậm vào chân và đánh vào mặt một cái, Hùng về nhà lấy dao tìm "kẻ thù" rồi bất ngờ đâm anh này 3 nhát tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng này đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đầu thú. (Xem chi tiết)


Tối 1/7, người nhà ông Tiêu Văn Luận (người sở hữu khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau và đang bị tạm giam về hành vi Mua dâm người chưa thành niên) đã làm thủ tục bảo lĩnh cho ông này tại ngoại. Theo cơ quan chức năng, nghi can này khẳng định không biết thiếu nữ này mới 15 tuổi và trong cả 2 lần "gần gũi" Việt kiều 56 tuổi không "quan hệ" được vì bị chứng "bất lực". (Xem chi tiết)


Sau khi thuê nhà để mở tiệm hớt tóc, Nguyễn Thị Thanh Vân (25 tuổi) và Lê Thị Hoa (27 tuổi) cùng ngụ TP.Quảng Ngãi; Phan Thị Anh (28 tuổi, ngu tỉnh Trà Vinh) và Phạm Thị Ngọc Thúy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) gợi ý khách vào hớt tóc và masage kích dục sau đó lợi dụng sơ hở của khách để móc ví lấy tiền. Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã bắt 4 đối tượng trên để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trong lúc cãi vã, Trần Văn Linh (20 tuổi, quê quán Nghệ An) bị ông chủ quán cà phê (tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TX Thuận An) dùng tay tát vào mặt. Tức giận, gã nhân viên đã rút dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng anh Nguyễn Văn Như (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Văn Linh về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.