Bản tin Hình sự 18H: Bé gái bị hàng xóm khống chế, hiếp dâm tại nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Chủ tịch xã nhận là tài xế gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong; Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng 'chạy việc'; Hành trình vây bắt 3 nghi phạm vụ nổ súng giết người chấn động Kon Tum; Bé gái bị hàng xóm khống chế, hiếp dâm tại nhà...

Ập vào kiểm tra nhà của đối tượng cầm đầu Tô Quốc Toàn (26 tuổi) ở quận Phú Nhuận, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) phát hiện cả kho hung khí, công cụ hỗ trợ gồm đao kiếm, mã tấu, roi điện… Toàn khai nhận đã mua số "hàng nóng" này từ tỉnh Quảng Ninh và bán từ vài trăm đến vài triệu đồng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc H.P.H (2 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nghi bị bạo hành, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã triệu tập cha dượng của nạn nhân là T.T (SN 1989, trú phường Mai Hùng) để điều tra. Trước đó, bé trai này được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù, không ăn và không nói được. (Xem chi tiết)


Ông Phạm Văn Thụy-Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa đến công an huyện Tiên Lữ (TP Hưng Yên) trình diện và nhận là người lái chiếc ô tô gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong. Tuy nhiên, khi tai nạn vừa xảy ra, ông này lại thông tin đã cho mượn xe và Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, ở xã Trung Nghĩa) đến công an nhận là người lái chiếc xe ô tô kể trên. (Xem chi tiết)


Sau khi đến phòng trọ tại KP.4A (P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để nói chuyện với người tình, chị Lê Thị Hồng Bạn (25 tuổi) nghi bị Nguyễn Văn Linh (41 tuổi, cùng quê Cà Mau) bóp cổ đến chết. Nghi phạm Linh cũng được phát hiện đã tử vong trong tư thế cầm sợi dây điện một đầu cắm vào ổ điện. Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an huyện Krông Pắk vừa bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà riêng và nơi làm việc của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Bê bị người dân tố cáo nhận 300 triệu đồng để “chạy việc”. (Xem chi tiết)

Sau khi rút súng bắn thương vong 2 người đàn ông tại quán bida ở TP Kon Tum, 3 nghi can quay đầu ôtô chạy về xã Sơn Ba vứt lại 3 súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn rồi trốn vào rừng ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Công an Quảng Ngãi đã huy động hơn 100 cảnh sát dẫn nhiều chó nghiệp vụ lùng bắt được cả 3 đối tượng này. (Xem chi tiết)


Sau chầu nhậu, phát hiện bé gái cùng xã đang ngồi trên giường bấm điện thoại mà trong nhà không có người lớn, Lưu Văn Sơn (36 tuổi, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) dùng vũ lực cưỡng bức. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Sau thời gian 'yêu' qua Facebook, bà Vân (74 tuổi, đã đổi tên, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) được bạn trai quốc tịch Mỹ tên Augusto Ferera gửi tặng một thùng quà. Trong khoảng 3 tháng, bà đã "đóng phí" vào nhiều tài khoản gần 20 lần, với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng nhưng vẫn không được lấy quà. Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.