Bản tin Hình sự 18H: Bé trai 13 tuổi tham gia giết nhiều người trên biển

Bản tin Hình sự 18H: Bé trai 13 tuổi tham gia giết nhiều người trên biển
TPO - TIN NÓNG ngày 19/10: Bé trai 13 tuổi tham gia giết nhiều người trên biển; Ghen tuông, vợ tạt nước sôi vào 'của quý' của chồng; Nam thanh niên bị nhóm côn đồ vây chém, gục tại tiệm cắt tóc; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới đám ruộng...

Nghi ngờ chồng có bồ nhí trong thời gian đi học liên thông ở TP.HCM,

bà C.N.V. bức xúc bê nồi nước sôi tạt vào của quý của ông H. khiến nạn nhân bị bỏng phải vào viện cấp cứu. Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đang điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý bà C.N.V. về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn cãi vã, anh Phạm Văn Luận (SN 1985, quê Quảng Quãi, tạm trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) được cho là đã dùng dao cứa cổ vợ sau đó cứa cổ mình để tự sát nhưng được con phát hiện kịp thời, đưa vào viện cấp cứu. Công an quận Thanh Khê đã được bố trí ở bệnh viện để theo dõi, đề phòng sự cố bất trắc. (Xem chi tiết)


Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bắt đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang (SN 1991, ngụ ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi Mua bán trẻ em. Trước đó, Sang được thuê mang 1 bé gái 4 tháng tuổi từ TP. HCM ra tỉnh Bắc Giang thì bị bắt giữ tại huyện Diễn Châu. Đây là lần thứ 5 Sang nhận đưa các bé ra Bắc Giang. (Xem chi tiết)


Do ghen tuông Trần Văn Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) 7 nhát, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Thắng để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Cho rằng Nguyễn Trí Hải (30 tuổi) nói những lời xúc phạm mình, ông Lê Văn Em (59 tuổi, ngụ ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) chạy về nhà lấy dao đâm người thanh niên cùng xóm một nhát, tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Em đã đến Công an huyện Vị Thủy đầu thú. Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự ông Lê Văn Em về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Đang ở trong cửa tiệm cắt tóc N.Đ tại số nhà 164 đường Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nam thanh niên là thợ phụ tại đây bất ngờ bị nhiều người xông vào chém tới tấp, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Công an quận Thanh Xuân đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị 3 nhân viên Phạm Văn Linh (25 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thành Nhịn (13 tuổi, quê Đồng Tháp) dùng dao đuổi chém, chủ tàu tên Tứ và người nấu bếp tên Hậu lao xuống biển mong trốn thoát, nhưng 2 đối tượng Linh và Tình lao theo truy sát tới cùng. Công an huyện Kiên Hải đang tạm giữ 3 nghi phạm để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Trên đường đi ra cánh đồng trước nhà, chị Hoàng Thị Liệt (thôn Trường Sơn, xã Phù Hóa) phát hiện thi thể ông Trần Quế Sơn (SN 1962, trú cùng xã Phù Hóa) cùng một chiếc xe đạp cũ nằm dưới đám ruộng, cạnh đường làng. Cơ quan chức năng xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.