Bản tin Hình sự 18H: Bị bạn bố giở trò, bé gái nhanh trí thoát nạn

TPO - Bạn trai nữ sinh Bình Dương thừa nhận tung ảnh nóng; Quẳng "chúa sơn lâm" xuống đường chạy thoát thân; Bị bạn bố hiếp dâm, bé gái 12 nhanh trí thoát nạn; Lời khai sát thủ 62 tuổi giết vợ hờ; Anh thợ xây được tuyên vô tội...
Bản tin Hình sự 18H: Bị bạn bố giở trò, bé gái nhanh trí thoát nạn ảnh 1
 

Phá đường dây cá độ bóng đá mùa Worldcup. Rạng sáng nay, Công an tỉnh Bình Định phá ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê Kin Kin, đường Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn; bắt 2 đối tượng cầm cái là Trần Phi Vương (SN 1992), Khổng Minh Nhựt (SN 1996) và một con bạc là Trương Thương Mến (SN 1994). (Xem chi tiết) 


Bạn trai nữ sinh ở Bình Dương thừa nhận hành vi tự đưa "ảnh nóng" lên facebook, do mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, N.C.L (19 tuổi, ở TX Dĩ An) khai từng học chung THCS và ở cùng phường với nữ sinh này. L. cũng khai những bức ảnh trên do 2 người tự chụp trong lúc quan hệ tình dục. Vụ việc đang được công an xem xét xử lý. (Xem chi tiết)


Quẳng “chúa sơn lâm” xuống đường, chạy thoát thân. Bị truy đuổi, các đối tượng ném 2 con hổ từ xe tải xuống đường cản trở công an rồi tháo chạy trong đêm tối. Vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hai chú hổ Đông Dương trọng lượng 70 - 90 kg bị tiêm thuốc mê đã được chuyển về Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc. (Xem chi tiết)


Bị bạn bố hiếp dâm, cô bé 12 nhanh trí thoát nạn. Bị bạn bố bóp cổ rồi lột đồ định hiếp dâm, bất ngờ có tiếng động, cô bé 12 tuổi nhanh trí kêu to: “Có người đấy chú ơi” khiến kẻ đồi bại hoảng sợ buông tay nghe ngóng và nạn nhân thừa cơ chạy thoát… “Yêu râu xanh” Ninh Văn Quyền (SN 1985) sau đó bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Sát thủ hơn 62 tuổi giết vợ hờ ở phố chợ Khâm Thiên khai gây án do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi đập nhiều nhát búa vào đầu và dùng dây dù siết cổ nạn nhân, nghi phạm Trần Đình Thắng lục ví bà này lấy gần 4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giam ông Trương Anh Kiệt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TPHCM, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Theo tin ban đầu, ông Kiệt cùng 2 trưởng phòng Bệnh viện đã chỉ đạo lập khống hồ sơ bệnh án, nâng khống số ngày điều trị… để quyết toán khống 23,1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ điều trị cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. (Xem chi tiết)


Thợ xây được tuyên vô tội. TAND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyên bị cáo – thợ xây Đinh Quang Hưng (SN 1971, ở xã Thanh Nghị) không phạm  tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong khi, Viện kiểm sát dứt khoát cho rằng, thợ xây cũng là “người có chức vụ quyền hạn”. Anh Hưng bị cáo buộc cùng 2 cán bộ trục lợi tiền đền bù giải phóng mặt bằng. (Xem chi tiết)


Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang”. Phòng CSGT (PC67) Công an TPHCM cho biết từ 1/7 sẽ xử lý những trường hợp người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.