Bản tin Hình sự 18H: Bị côn đồ đâm 11 nhát, một người gục chết giữa đường

Bản tin Hình sự 18H: Bị côn đồ đâm 11 nhát, một người gục chết giữa đường
TPO - TIN NÓNG ngày 8/9: Bị côn đồ đâm 11 nhát, một người gục chết giữa đường; Hai người tử vong trong căn nhà khóa cửa; Trộm dây chuyền của bạn tình trong lúc bán dâm; Nợ tiền của bảo kê, cô gái bị đánh đập, giam lỏng; Bất ngờ rút dao đâm vào cổ nạn nhân để cướp...

Sáng nay (8/9), sau khi gọi chị T.T.X (SN 1991, ngụ tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi chợ không được, hàng xóm nghi có chuyện chẳng lành nên phá cửa vào và phát hiện chị này cùng con trai là N.V.Đ (SN 2013) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Công an TX Hồng Lĩnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Không có tiền trả nợ, Ngọc Trinh (20 tuổi, quê Nam Định) bị Phí Văn Hiệp (30 tuổi, trú Bắc Từ Liêm) đánh đập, cho Hoàng Mạnh Huỳnh (21 tuổi), Hoàng Văn Hậu (20 tuổi), Nghiêm Xuân Hưởng (20 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi), cùng trú huyện Mỹ Đức giam lỏng cô gái không được về nhà. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết)


Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Khính (SN 1965, trú xóm 2, xã Sơn Thành) về hành vi Giết người. Theo cơ quan chức năng, chiều 2/9 sau nhiều lần năn nỉ quay về nhà sống chung không thành, Khính đã dùng chày gỗ và dao truy sát chị Trần Thị D (SN 1970) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khính gọi điện cho "tình địch" đe dọa trả thù. (Xem chi tiết)


Sau khi mua 2 bánh heroin (tổng trọng lượng 355g) của một đối tượng người Lào với giá 70 triệu đồng, Hạng Tòng Của (53 tuổi trú bản Pu Nhi A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông) đang mang đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Mường Ảng (Điện Biên) phát hiện, bắt giữ tại khu vực bản Nà Lấu, xã Búng Lao. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Ảng mở rộng. (Xem chi tiết)


Trong khi giải quyết ẩu đả, công an viên xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) được cho dùng roi điện chích vào cổ anh Trương Thành Phát (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, bị câm điếc) khiến người này gục ngất tại chỗ. Một lãnh đạo xã Bà Điểm xác nhận, thời điểm trên anh Trọng có sử dụng roi điện làm trúng vào người Phát và đang xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Đang làm việc tại khu vực đường Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) anh Nguyễn Trường Xuân (32 tuổi, trú phường Nam Hải, quận Hải An) bị một số đối tượng dùng dao đâm 11 nhát vào người, tử vong do mất máu cấp. Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nhóm côn đồ gây án. (Xem chi tiết)


Sau khi đột nhập vào nhà hàng xóm trộm 2 chiếc điện thoại di động, Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1996, trú tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhắn tin cho chủ nhà đe dọa đã đặt bom trong nhà và yêu cầu chủ nhà đưa 5 triệu đồng. Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Đạt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Trần Xuân Tiều (19 tuổi) và Trương Xuân Tư (16 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Trước đó, 2 thanh niên này thuê anh Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi, quê Quảng Nam) chở từ quận Tân Binh đi Bình Dương với giá 300.000 đồng rồi lừa vào đoạn đường vắng rút dao đâm nhiều nhát vào cổ và lưng nạn nhân để cướp. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt Phạm Thị Hương (50 tuổi) án 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, trong lúc quan hệ với khách mua dâm, Hương phát hiện người này có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nhân lúc nam thanh niên 27 tuổi này đang say "men tình" người đàn bà bán dâm đã gỡ móc khóa rồi giấu sợi dây dưới nệm... (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.