Bản tin Hình sự 18H: Bị nhóm côn đồ chém tới chết vì rút súng thị uy

TPO - TIN NÓNG ngày 21/10: Xác định nghi can 15 tuổi giết tài xế GrabBike, cướp tài sản; Vụ án 'Nga - Mỹ':Cơ quan điều tra thừa nhận có sai sót, Cao Toàn Mỹ bị bác đơn; Bị nhóm côn đồ đâm chém tới chết vì rút súng thị uy...

Sau khi đâm anh Lê Nhật H. (SN 1988, quê Bình Thuận)-tài xế grabbike nhiều nhát để cướp xe, Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6) đã mặc áo mưa Grab để che vết máu dính trên người rồi phóng xe về nơi làm việc ở huyện Bình Chánh, vứt áo mua Grab trước nhà đối diện, sau đó bỏ trốn. Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang truy tìm nghi phạm này. (Xem chi tiết)


Bị gia đình ngăn cản mang xe đi cầm cố để mua ma túy sử dụng, Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ quận 6) tức giận dùng bình gas uy hiếp những người đang có mặt trong căn nhà trên đường Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6) và tấn công cán bộ công an phường và bảo vệ dân phố. Công an quận 6, TP.HCM đã ập vào bắt giữ Khoa đưa về trụ sở xử lý. (Xem chi tiết)
Người dân xã Tân An (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vừa phát hiện anh Hồ Văn Đ (27 tuổi, trú xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) tử vong trong phòng trọ trên địa bàn. Công an huyện Càng Long qua khám nghiệm ban đầu cho rằng, anh này đã uống thuốc an thần với số lượng lớn và để lại 2 lá thư tuyệt mệnh trên người. (Xem chi tiết)
Công an TP HCM đã bác đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ quận 7, TP HCM) khi ông này đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan CSĐT đồng ý đề nghị của ông Mỹ cho phong tỏa một tài khoản đứng tên của ông tương đương với số tiền bị thu hồi, để chờ giải quyết theo thủ tục tranh chấp dân sự. (Xem chi tiết)
Đến gặp đàn em "hỏi tội" vì làm một bạn nữ khóc, nam sinh B.M.T lớp 12 trường THPT thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã bị Đ.K.Đ, học sinh lớp 10 cùng trường đâm gục. Nam sinh này sau đó bỏ đã bỏ học nhiều ngày và đang bị công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Xảy ra cạnh tranh trong làm ăn, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1985, trú phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) và em trai cùng 3 "chiến hữu", lái ô tô rượt đuổi chèn ép và dùng kiếm dao chém Đào Ngọc Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) tới chết khi thấy người này cầm súng bước xuống xe thị uy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội Giết người. (Xem chi tiết)
Xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau trong lúc lấy xe sau bữa ăn khuya tại quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (phường 14, quận Gò Vấp), nam bảo vệ chạy vào trong bếp lấy hung khí ra tấn công khiến thực khách trọng thương. Công an quận Gò Vấp, TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Một người đàn bà đang đi tới gã tư Lê Hữu Kiều – Nguyễn Thị Ba (phường Nại Hiên Đông), bất ngờ đổ xăng từ một bình nhựa cầm theo rồi châm lửa đốt và tử vong ngay sau đó do bỏng quá nặng. Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xác nhận, nạn nhân là nà N. (60 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) do tự thiêu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.