Bản tin Hình sự 18H: Bí thư huyện chết do ngộ độc khí

Bản tin Hình sự 18H: Bí thư huyện chết do ngộ độc khí
TPO - TIN NÓNG ngày 8/7: Bí thư huyện chết do ngộ độc khí; Truy tìm nam thanh niên đi cùng người phụ nữ chết trong khách sạn; 30 giang hồ Sài Gòn vác mã tấu chém gia đình con nợ; Những lời khai hé lộ diễn biến vụ thảm sát ở Bình Phước.

Công an Đắk Lắk đã ra quyết định tước quân tịch đối với thượng úy Hoàng Đình Nam- nguyên Điều tra viên Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin. Đây là người bị tố cáo đã cùng cấp dưới của mình nhận hối lộ tổng cộng 110 triệu đồng để “chạy tại ngoại” cho một nhóm thanh niên đánh bạc bị bắt ở thôn Kim Châu, xã Đrây Bhăng, huyện Cư Kuin. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Nguyễn Thanh Bình và cô gái 21 tuổi chết trong ôtô, sáng 8/7 công an tỉnh xác định nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí CO. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng hệ thống ống pô ôtô của ông Bình đã cũ (xe vẫn nổ máy đậu một chỗ), gặp trục trặc làm khí CO tràn vào trong xe khiến hai người đang ngủ say chết ngạt. (Xem chi tiết)


Bị tổ công tác đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) yêu cầu dừng xe ô tô do đi vào đường cấm, 2 người đàn ông trên xe được cho là say rượu bất ngờ lao xuống giằng co, đẩy ngã và hất văng súng của 2 chiến sĩ cảnh sát mặc CSGT liên tục hô to "Cảnh sát đây...". Công an quận Ba Đình đang tạm giữ 2 người liên quan để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Sau khi vào một khách sạn trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung cùng người thanh niên (chưa rõ lai lịch), chị Hồ Thị K.A (SN 1970, trú quận Thủ Đức) được nhân viên ở đây phát hiện đã tử vong. Trước đó nam thanh niên trên đi bộ ra khỏi khách sạn và không quay lại. Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Phát hiện bé B. (SN 2003) đi xe đạp một mình trên đường vắng, gã "yêu râu xanh" Huỳnh Tấn Trường (SN 1997, trú tại Giao Hội 1, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định) đi xe máy chặn đầu rồi khống chế đưa nạn nhân vào đám mì thực hiện hành vi đồi bại. Thấy có người đi qua, bé B. hô hoán cầu cứu nên Trường bỏ chạy và bị Công an huyện Hoài Nhơn bắt giữ ngay khi về đến nhà. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ án chấn động dư luận tại ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) khiến 6 người trong gia đình chết vô cùng thảm khốc, một tài xế và em ruột nữ chủ nhân căn biệt thự khai báo đã nhận được cuộc gọi từ những nạn nhân vào khoảng 3h ngày 7/7-thời điểm trước cuộc thảm sát xảy ra. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước nhận định, nhóm hung thủ có từ 3-4 tên, đột nhập vào nhà qua cổng rào vào khoảng từ 3-4h. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi “Giết người”. Trước đó, do "ngáo đá" lại nghe thấy đại úy công an Phạm Văn Mạnh (SN 1980, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) to tiếng với một người khác nên bực tức rút dao đâm anh Mạnh một nhát vào bụng, tử vong sau đó tại Bệnh viện. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào cơ sở massage Như Ý do bà Nguyễn Thị Kim Liên (51 tuổi, trú tổ dân phố 2 thị trấn Đức Phổ) làm chủ, Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Theo điều tra ban đầu, cơ sở này thường xuyên có 6 tiếp viên nữ túc trực phục vụ các "quý ông". Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)


Vay 35 triệu đồng với lãi suất 1%/ngày, chị Nguyễn Thị Phụng (36 tuổi, chủ quán cà phê trên đường Trần Não, phường Bình An) phải trả tiền lãi tới hơn 100 triệu đồng. Khi hết khả năng thanh toán, chủ nợ kéo 30 đàn em tới dùng mã tấu truy sát khiến vợ chồng chủ quán cùng 3 người khách trọng thương. Công an quận 2, TP HCM đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.