Bản tin Hình sự 18H: Người đàn ông livestream cảnh treo cổ trên facebook

TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Bị từ chối yêu, dùng rựa chém chết người tình; Cắt dây cứu nạn nhân livestream cảnh tự tử; Lao xe hạ gục tên cướp trên đường phố Sài Gòn...

"Hôm nay, đối diện án phạt tù, bị cáo xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; xin lỗi các thế hệ công nhân viên ngành dầu khí, công nhân viên ngành giao thông vận tải và người dân TPHCM…" - bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, nói lời sau cùng tại tòa sáng 17/1. Dự kiến sáng 22/1, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc đánh sập “lâu đài ma túy” của Tàng KeangNam, ông Phạm Đức Chính – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho hay: “Quyết định cuối cùng của tỉnh Sơn La vẫn là phá bỏ tòa nhà này để xóa đi dư âm xấu của xã hội về ma túy tại khu vực.” Để phá đánh sập “lâu đài ma túy” này, tỉnh Sơn La bỏ ra số tiền là 400 triệu đồng, trong đó nhân lực phá dỡ và chi phí vận chuyển phế liệu đi nơi khác là chủ yếu. (Xem chi tiết)


Trong lúc vợ con vắng nhà, anh A (34 tuổi, ngụ xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. tỉnh Kon Tum) tự đặt điện thoại ở chế độ livestream cảnh mình treo cổ tự tử đằng sau tiệm tạp hóa của gia đình tại xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Người thân và hàng xóm kịp phát hiện, cắt dây đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. (Xem chi tiết)


Sáng 17/1, người dân trong hẻm 3 (khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu) phát hiện bà Phương (33 tuổi) đã tử vong còn ông Tính (39 tuổi) trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều thương tích. Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo nút giao Tố Hữu - Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 3 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cũng lập biên bản và tạm đình chỉ thi công công trình này. (Xem chi tiết)


Thấy Nguyễn Quốc Hội (SN 1986, ngụ Q. Bình Tân) giật sợi dây chuyền của một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè, anh Trần Quốc Khánh (SN 1963, ngụ Q.5) phóng xe lao thẳng vào tên cướp khiến hắn ngã nhào rồi cùng người dân bắt gọn đối tượng. Công an Q.6, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Hội về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền), một người đàn ông được cho đã gọi nhóm "chiến hữu" tới hiện trường chửi bới, lăng mạ, đe dọa lực lượng CSGT. Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc để xác minh điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)


Tìm đến tận nhà mong hàn gắn tình cảm bất thành, Nguyễn Văn Thức (SN 1975) dùng rựa chém chết chị Hà Thị Loan P. (SN 1980, cùng ngụ xã vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) sau đó chạy xe máy lao đầu vào xe tải để tự sát nhưng may mắn chỉ bị thương ở đầu và gãy xương sườn. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến trước quán karaoke, Đặng Hữu An (SN 1983) bị chém gần đứt lìa cổ tay trái trong khi nhóm đối thủ có 3 người bị thương nặng là Trịnh Hiền Chinh (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1974) và Lê Văn Thái (SN 1983, đều ngụ huyện Hóc Môn). Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã trích xuất camera để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG