Bản tin Hình sự 18H: Cháu trai 14 giết bà và em chấn động vùng quê

TPO - Ông Chấn làm việc với tòa án về khoản bồi thường 10 tỷ đồng; Đôi nam nữ chết trong xe Fortuner, tay vẫn cầm súng; Cháu nội 14 tuổi giết bà và em; Hai vợ chồng lừa 400 tỷ đồng hầu tòa; “Phi công trẻ” giết người tình rồi vứt xác xuống ao…

Bản tin Hình sự 18H: Cháu trai 14 giết bà và em chấn động vùng quê ảnh 1 

Sáng 15/8, ông Nguyễn Thanh Chấn, nạn nhân trong vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang, đã làm việc với tòa án về khoản bồi thường gần 10 tỷ đồng. Hai cán bộ đại diện Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã hướng dẫn ông Chấn hoàn chỉnh về mặt hình thức của Đơn yêu cầu bồi thường để Tòa thụ lý. (XEM CHI TIẾT)


Xét xử vụ vỡ nợ gần 400 tỷ đồng. TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử cặp vợ chồng Tô Bích Liên, Nguyễn Văn Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông bà Trung - Liên kinh doanh ngoại tệ tại chợ đổi tiền ở trung tâm TP Lạng Sơn. Từ năm 2009, họ huy động tiền gửi của bạn hàng, người thân quen rồi cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Vợ chồng này đã vay 22 người ở Lạng Sơn gần 400 tỷ đồng, dẫn đến vỡ nợ. (XEM CHI TIẾT)


Buôn bán 313 bánh heroin, 6 bị cáo dính án tử. Hôm nay, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án 10 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán 313 bánh heroin từ Điện Biên lên Lạng Sơn và bán sang Trung Quốc. Có 6 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình gồm:  Vì Thị Sen, Lò Thị Hoa, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè, Tòng Văn Quyết và Lò Văn Hạnh. (XEM CHI TIẾT)


Bắt cóc con chủ tịch Cty chứng khoán, đòi chuộc hơn 7 tỷ. Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trương Phùng Hưng (SN 1981, ở quận Đống Đa) 36 tháng tù treo về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tháng 8/2011, Hưng bắt cóc cháu L. (SN 2.000), con trai nữ chủ tịch Cty chứng khoán nơi Hưng từng làm việc, đòi chuộc 7,3 tỷ đồng. Sau đó, do sợ hãi và nhận thức được hành vi của mình, Hưng ra công an tự thú. Cơ quan chức năng kết luận Hưng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. (XEM CHI TIẾT)


'Phi công trẻ' giết người tình rồi quăng xác xuống ao. Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Trần Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) về hành vi Giết người và Cướp tài sản, nạn nhân là chị Hương (31 tuổi, huyện Định Quán) có quan hệ yêu đương với Nhân. Trước đó, cho rằng bạn trai còn trẻ con nên Hương quyết định phá thai, lập tức bị Nhân giết rồi quẳng xác xuống ao. (XEM CHI TIẾT)


Cháu nội 14 tuổi giết bà và em. Liên quan vụ án mạng tại xã Yên Cường (huyện Ý Yên, Nam Định) sáng 13/8 khiến bà Đinh Thị Đủng (SN 1932) và cháu Trịnh Văn Khôi (SN 2003) tử vong, Công an tỉnh Nam Định đã bắt Trịnh Văn Duy (SN 2000, cháu nội bà Đủng) để điều tra về hành vi giết người. Việc Duy bị bắt gây chấn động dư luận địa phương. (XEM CHI TIẾT)


Đôi nam nữ chết trong xe Fortuner, tay vẫn cầm súng. Vụ việc được phát hiện sáng nay, 15/8, sát nhà hàng Phương Nam (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Người dân đi tập thể dục sáng phát hiện trên một xe Toyota Fortuner màu đen có 2 thi thể nam, nữ khoảng 30 tuổi. Trên tay người đàn ông đang cầm khẩu súng K54, cửa kính xe bị thủng một lỗ khá lớn. Chiếc xe được xác định của ông T., ở Quận 12, TP HCM. (XEM CHI TIẾT)


Kẻ 'ngáo đá' giết bạn vì tưởng là... sát thủ.  Sáng 15/8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lương Phúc Hưng (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội “Giết người’, buộc bồi thường 60 triệu đồng cho nạn nhân. Bị ảo giác do sử dụng ma túy nên Hưng nghĩ bạn Mã Nông Phú (1988) đến nhà giết mình. Hưng chuẩn bị sẵn búa tấn công Phú, khiến bạn bị thương tật 28%. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.