Bản tin Hình sự 18H: Châu Việt Cường hối hận khi làm cô gái tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Châu Việt Cường hối hận khi làm cô gái tử vong; Hỗn chiến ở nhà nghỉ, 3 người nhập viện; Hoảng hồn phát hiện bảo vệ tử vong với nhiều vết thương; Con gái thiếu nợ mẹ bị giam giữ nhiều ngày...

Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã hoàn tất thủ tục đưa Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) vào nhà tạm giữ sau khi nhập viện để điều trị nhiễm trùng máu do ăn quá nhiều tỏi. “Châu Việt Cường đã biết sợ, hối hận, khai báo thành khẩn, song vẫn chưa nhớ hết toàn bộ diễn biến lúc… “trừ tà” bằng tỏi cho nạn nhân H., dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ”, điều tra viên cho biết. (Xem chi tiết)


Đang đi xe máy trên đường đê Bát Tràng hướng từ cầu Thanh Trì về Bát Tràng (thuộc xã Đa Tốn), chị H.T.T (ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) bị một số thanh niên chặn đường vây chém hòng cướp xe máy nhưng bất thành. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt 4 đối tượng cùng trú xã Minh Châu (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Thấy người yêu đi uống nước cùng nhóm thanh niên khác, Nguyễn Kim Dũng (21 tuổi, trú xã Lộc Yên) nổi máu ghen, rủ 3 "chiến hữu" tới dùng ghế, cốc thủy tinh lao vào "đánh ghen" khiến Đặng Sơn Tây (21 tuổi) bị thương nặng. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam cả 4 thanh nien trên để điều tra tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bị chủ nhà nghỉ từ chối cho thuê phòng vì không có chứng minh thư, hai bên cự cãi rồi kêu người đến hỗn chiến khiến Nguyễn Hải Trường (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng 2 thanh niên bị thương nghiêm trọng. Công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Do con gái thiếu nợ không chịu trả, bà Lê Thị L. (SN 1965, quê TP Hải Phòng, ngụ quận 7) bị Hoàng Thị Nga (61 tuổi, quê TP Hải Phòng, ngụ quận 3) giam giữ trái phép tại 1 ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám nhằm gây áp lực đòi tiền đối với Tô Thị Lan H. (23 tuổi). Công an quận 3, TPHCM vẫn đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bước đầu xác định nguyên nhân ông T.M.T (SN 1963, ngụ ở đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tử vong là do bệnh lý. Thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng đang phân hủy, không mặc quần áo tại nhà riêng. (Xem chi tiết)


Đến trụ sở công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương (trên đường D9, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm việc, một số nhân viên phát hiện bảo vệ Đỗ Long (23 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG