Bản tin Hình sự 18H: Người đàn ông 'tay bo' với nhóm cướp dùng súng giả

TPO - TIN NÓNG ngày 11/12: Phát hiện súng giả, người đàn ông 'tay bo' với nhóm cướp; Khởi tố bố và mẹ kế bạo hành bé 10 tuổi; Bắn thẳng vào đầu người tình của vợ khi dừng đèn đỏ; Chi gần 30 triệu đồng để 'mây mưa' với gái lạ...

Sau khi "mây mưa" với Hồ Thị Lành (46 tuổi, ngụ thị trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang) tại nhà trọ ở thị trấn Ngã Sáu, người lái xe ôm tên Văn (ngụ huyện Châu Thành) bị trộm một số trang sức vàng trị giá hơn 28 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã bắt khẩn cấp Lành để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Lưu thông trên đường thuộc phường Tân Tạo A (Bình Tân, TP.hCM) lúc rạng sáng anh N.V.N (39 tuổi, ngụ Bình Tân) bị các đối tượng ép xe chĩa súng vào đầu cướp tài sản. Phát hiện khẩu súng của các đối tượng là giả, anh N truy hô thì bị các đối tượng xịt hơi cay vào mặt cướp xe. Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang truy xét các đối tượng gây án. (Xem chi tiết)


Bị xe máy chạy ngược chiều pha đèn làm lóa mắt khi đang chở bạn gái 14 tuổi, Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, ngụ khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) đạp ngã, đấm đá rồi rút dao đâm ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú thôn Tầm Xá) tử vong. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nghi can Thái Anh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Sau khi đến dự sinh nhật bạn tại quán karaoke The King (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) rồi xảy ra mâu thuẫn, em Nguyễn Triều Phú (học sinh lớp 11, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch đâm tử vong. Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập một số nghi can liên quan để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ nghi can Lê Thành T. (SN 1986, trú TP Nha Trang) để điều tra, làm rõ về hành vi Bắt cóc trẻ em. Đối tượng thừa nhận, bắt cóc bé trai 5 tuổi tại công viên ở phía bắc cầu Trần Phú (TP Nha Trang) để tống tiền nhưng bị bố mẹ nạn nhân cùng người dân phát hiện, vây bắt. (Xem chi tiết)


Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoài Nam (SN 1983, trú phường Nghĩa Đô) về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột là bé Trần Gia K (10 tuổi). Mẹ kế của nạn nhân là Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983) cũng bị khởi tố, cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, nằm trong sự quản lý, giám sát của cơ quan CSĐT. (Xem chi tiết)


Trong các ngày từ 4-11/9, hàng trăm lái xe đã sử dụng tiền lẻ trả phí đường bộ tại trạm thu phí BOT, đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm (Hưng Yên) khiến khu vực này bị ùn tắc kéo dài. Trên mạng xã hội, một nhóm kín cũng kêu gọi các tài xế dùng tiền lẻ để phản đối việc thu phí. Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra. (Xem chi tiết)


Thấy vợ bỏ nhà tới sống cùng nhân tình, Huỳnh Út Việt (33 tuổi, quê Bình Thuận) nhiều lần đưa con đi tìm hi vọng hàn gắn nhưng bất thành nên chặn đường dùng súng bắn vào đầu tình địch khiến anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trọ huyện Diên Khánh) tử vong. VKSND Khánh Hòa truy tố Việt về tội Giết người và Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.