Bản tin Hình sự 18H: Cho em họ ở nhờ, con gái 9 tuổi bị hại đời

TPO - Ghen tuông, giết người trong mộng đúng ngày lễ tình nhân; Cụ bà bị côn đồ đánh gãy mũi, gãy quai hàm; Bé gái 9 tuổi bị cậu họ giở trò đồi bại nhiều lần; Lâm tặc truy đuổi, đánh bảo vệ rừng; Công bố kết luận thanh tra tại Tân Hiệp Phát…
Bản tin Hình sự 18H: Cho em họ ở nhờ, con gái 9 tuổi bị hại đời ảnh 1
 

Do ghen tuông mù quáng, Nguyễn Văn Bình (SN 1993, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã sát hại người trong mộng đúng vào đúng ngày lễ tình nhân. Hung thủ bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án 20 năm tù về tội giết người. (Xem chi tiết)


Chiều 14/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM tạm giữ 3 đối tượng dùng hung khí đánh người xảy ra trên địa bàn. Bà Lê Thị Hoàng (62 tuổi) cùng hai con trai Lê Hoài Bảo (45 tuổi) và Lê Hiếu (32 tuổi) đang bán hàng trước nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên lao đến dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt. Hậu quả, bà Hoàng bị bầm dập mắt, gãy sống mũi, gãy quai hàm. Nguyên nhân có khả năng do cạnh tranh trong buôn bán. (Xem chi tiết)


Lê Minh Sang (33 tuổi, ở TP Cà Mau) vừa đến Công an tỉnh Cà Mau đầu thú sau một thời gian trốn truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo nhà chức trách, Sang đến xã Phú Tân, huyện Phú Tân ở nhờ nhà chị bà con để chạy xe ôm. Tháng 1/2014, Sang 3 lần hãm hiếp cháu gái 9 tuổi gọi mình bằng cậu. (Xem chi tiết)


Chiều 14/2, Công an thành phố Vinh bắt giữ Phan Thị Chín (40 tuổi, trú tại huyện Đô Lương), Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, cùng ở TP Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hưng và Chín đang giao dịch 32 bánh cần sa tại một ngõ hẻm ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thì bị công an bắt tại chỗ. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên đường, chiếc xe bán tải bất ngờ đâm thẳng vào hai ôtô khác đi ngược chiều và một chiếc xe máy. Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 15/2 trên đường Nghi Tàm (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Tại hiện trường, ba ôtô và xe máy đều bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Ngày 15/2, ông Nguyễn Trường Hải - Trưởng Ban quản lý bảo vệ rừng Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, 2 nhân viên của trạm B6 (thuộc tiểu khu 279, xã Ia Bá) vừa bị lâm tặc đánh phải nhập viện. Phát hiện gỗ lậu, nhân viên bảo vệ rừng chưa kịp xử lý thì bị lâm tặc vác rựa truy đuổi về tận trụ sở, đập phá đồ đạc, đánh các anh Võ Anh Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Đinh Hưng (SN 1992) gây thương tích nặng. (Xem chi tiết)


Kết luận thanh tra về An toàn thực phẩm tại Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát ngày 14/2 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho thấy, dây chuyền sản xuất của Cty là dây chuyền tự động, khép kín, có hệ thống lưới chắn ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng, vật lạ… Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm như: Quy trình rửa tay niêm yết bằng hệ thống vòi tự động hoặc mở nước bằng chân nhưng thực tế bằng tay; khu vực chiết rót chai thủy tinh sữa đậu nành Soya, trần chưa phẳng… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG