Bản tin Hình sự 18H: Chủ tịch xã mất chức vì sới bạc khủng

Bản tin Hình sự 18H: Chủ tịch xã mất chức vì sới bạc khủng
TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Kẻ giết người chôn xác rúng động Quảng Nam lĩnh án chung thân; Truy tố nhóm bị can chiếm đoạt 700 tỷ đồng của ngân hàng; Hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm trong vụ 200 người đánh bạc; Cụ bà 82 tuổi mua 7,7kg heroin bán kiếm lời...

Sáng 29/3, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lê Phúc (25 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tù chung thân vì hành vi giết người chôn xác rúng động dư luận Quảng Nam năm 2014, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết (22 tuổi, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình). Theo cáo trạng, tối 10/9/2014, do mâu thuẫn với người nhà chị Tuyết, Phúc đã chặn lại rồi dùng rựa chém nạn nhân. Nghĩ chị Tuyết đã chết, Phúc kéo nạn nhân ra bờ ruộng giở trò đồi bại nhưng nạn nhân tỉnh lại. Phúc tiếp tục chém đến khi nạn nhân tử vong rồi chôn xác phi tang. (Xem chi tiết)


Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Miết (83 tuổi, ngụ quận 10) cùng 10 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bà Miết từng đi tù về tội mua bán trái phép ma túy, sau khi mãn hạn tù đã móc nối với cháu ruột hình thành đường dây mua bán ma túy tinh vi. Theo cơ quan chức năng, bà Miết đã giao dịch tổng cộng 7,7kg heroin, nên bị truy tố khung hình phạt cao nhất tử hình. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã đình chỉ điều tra vụ án “giết người, cướp tài sản” do Hứa Ngọc Hiền (SN 1962, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) đã chết tại bệnh viện vì bị nhồi máu cơ tim. Do vỡ nợ hàng trăm triệu đồng, rạng sáng 22/12/2015, Hiền thuê ô tô của anh Nguyễn Ngọc Hạp (ở phường 6, TPCà Mau) rồi tấn công anh Hạp để cướp xe. Anh Hạp nhanh tay chụp lấy tuýt sắt của Hiền, lấy dao đâm vào bụng Hiền 2 nhát khiến Hiền ngất xỉu… (Xem chi tiết)


Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đang tạm giữ Lưu Hoàng Giang (25 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Giang vào quán cà phê ở phường 11 TP Cao Lãnh uống nước và đánh một nữ nhân viên, cướp ví tiền cùng điện thoại rồi bỏ chạy. Nghe chủ quán tri hô, nhiều người dân truy đuổi, phối hợp cùng công an khống chế nghi phạm. (Xem chi tiết) 


Viện KSND Tối cao vừa truy tố 24 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải). Theo cáo trạng, từ năm 2009 – 2011, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhằm lấy tiền trả các khoản vay trước đó và sử dụng vào các mục đích khác, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho VDB Minh Hải. (Xem chi tiết)


Chiều 28/3, anh Nguyễn Tấn T (39 tuổi, ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trình báo bị kẻ gian đột nhập căn hộ, lấy trộm tiền và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo dữ kiệu trích xuất từ camera an ninh, một nhóm khoảng 4 đối tượng đi xe máy đã quần thảo khu vực suốt nhiều phút, sau đó 2 tên đột nhập nhà anh T. qua tường rào trộm tài sản. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ cảnh sát đột kích sới bạc “khủng” ở thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, Thị ủy Đông Triều, Quảng Ninh vừa thông báo cho ông Nguyễn Thành Tuyên thôi chức Chủ tịch UBND xã Hoàng Quế để bố trí công tác khác. Cùng liên quan trách nhiệm để xảy ra đánh bạc tại địa phương, thị ủy Đông Triều đã kiểm điểm trách nhiệm của 20 tập thể, kỷ luật khiển trách 9 cá nhân. Như tin đã đưa, chiều 5/3, cảnh sát bí mật đi trên 3 toa tàu đã ập vào phá sới bạc này, tạm giữ gần 200 người cùng khoảng 50 ôtô, hơn 430 triệu đồng… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.