Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị hiếp dâm trong khách sạn

TPO - TIN NÓNG ngày 7/6: Cô gái bị hiếp dâm trong khách sạn; Thanh niên người đầy máu nằm đè người tình trong nhà nghỉ; Chia tay người tình U70, thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà?; Khởi tố vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái sau 3 ngày được trả tự do...

Sau khi gọi bạn gái cũ tới khách sạn ở phường Mỹ Xuyên và đòi quan hệ tình dục nhưng bất thành, D.T.T (25 tuổi) được cho lấy gối đè lên mặt D. (25 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú) tới khi nạn nhân ngất xỉu rồi cầm dao tự sát ngay trên người bạn gái nhưng bất thành. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Biết mẹ là bà Huỳnh Thị Tuyết H. (SN 1948) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ Q.Tân Phú), Hồ Thanh Nhân (SN 1996) đã thuê Lê Đăng Quang (SN 1993, cùng ngụ Q. Bình Thạnh) dùng súng bắn người tình trẻ của mẹ với giá 300 triệu đồng. Công an TP.HCM đã bắt giữ hai đối tượng trên về để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích cho chồng cũ là bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trước đó 3 ngày, Viện KSND TPHCM đã có quyết định trả tự do cho bà Ngọc sau 9 ngày tạm giữ vì chứng cứ không vững chắc. (Xem chi tiết)
Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Hải (47 tuổi, trú xã Phước Lý) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, con gái 10 tuổi của ông này đã tố cáo bị cha ruột xâm hại tình dục nhiều lần và đe dọa đánh nếu nạn nhân hé lộ sự việc với người khác. Hai bé gái khác (8-13 tuổi) nghi cũng bị ông Hải có hành vi dâm ô. (Xem chi tiết)
Đang chuẩn bị đi ngủ, chị Nguyễn Thị L. (SN 1979) bị người chồng tâm thần Trần Đình Trung (SN 1975, trú xã Đồng Văn) dùng tuýp sắt đánh tử vong. Phát hiện sự việc, cháu ruột hung thủ là Trần Đình Cao (SN 1991) lao vào can ngăn cũng bị đánh trọng thương. Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Để tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm, 23 "nam thanh nữ tú" bỏ ra 25 triệu đồng thuê căn biệt thự nằm trong khu K4 – Ocean Villas gần biển ở quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) để thác loạn. Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đã ập vào kiểm tra, đưa một số đối tượng về trụ sở để kiểm tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Do tranh chấp đất rừng, 2 anh em Giàng Seo Sếch (SN 1991) và Giàng A Thành (SN 2000) đã đã nổ súng và dùng dao tấn công khiến Hầu Seo Tướng (SN 2000) và cha là Hầu Thanh Bình (SN 1964, đều trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) trọng thương. Công an huyện Ea Súp đang điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)
Thấy chị Lê Thị T. (SN 1990, trú xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) uống bia đã say, Nguyễn Phú Khánh (SN 1982, trú tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) đưa nạn nhân vào nhà nghỉ tại thị trấn Đông Anh để xâm hại tình dục. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Khánh để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)
Sau khi chém mẹ ruột 3 nhát khiến bà Võ Thị Thủy (67 tuổi) tử vong do chấn thương sọ não trong phòng ngủ, Lâm Văn Bảnh Em (trú xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) chất đồ phóng hỏa đốt nhà hòng phi tang chứng cứ và dựng hiện trường giả. Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Bảnh Em để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Khi đang can ngăn cãi vã sau vụ tai nạn giao thông tại địa bàn xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều,  Quảng Ninh), anh Tâm (35 tuổi, trú xã Yên Thọ) bị một người (chưa rõ danh tính) đâm tử vong còn anh Đoàn Hữu Trung (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) bị gãy 2 chân được người dân đưa vào viện cấp cứu. Công an thị xã Đông Triều đang truy bắt hung thủ để xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.