Bản tin Hình sự 18H: Công an nổ súng giữa phố để bắt cướp

Bản tin Hình sự 18H: Công an nổ súng giữa phố để bắt cướp
TPO - TIN NÓNG ngày 31/1: Nổ nhiều phát súng, bắt cướp giữa phố; Bị bắt "tại trận sau khi nhắn tin gạ khách qua đêm; Cảnh sát đón lõng, truy bắt đoàn "ô tô điên" đánh võng, cố tình đâm người; Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc với giá hơn 100 triệu đồng...

Bị Đái Vĩ Ba (37 tuổi) và Lương Ngọc Dũng (44 tuổi) chạy xe máy giật xấp vé số, cụ ông 65 tuổi (quê Cần Thơ) giằng lại nên bị chúng kéo lê trên đường. Công an đã truy đuổi suốt 2 km, ép ngã xe bọn cướp sau đó nổ súng chỉ thiên, quật ngã cả 2 đối tượng. Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Ba và Dũng về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Công an TP Ninh Bình xác nhận, vào đêm 25/1, kẻ trộm đã đột nhập trụ sở Cục thuế tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ 215 đường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình, bất chấp trụ sở có trang bị hệ thống camera an ninh. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Trung – Chánh Văn phòng Cục thuế Ninh Bình cho biết, kẻ trộm chưa lấy được gì từ trụ sở của Cục thuế. (Xem chi tiết)


Thấy thanh niên để lại số điện thoại trên trang mạng xã hội sau lời nhắn muốn mua dâm, Lương Thị Hường (21 tuổi, ở Nghệ An) liên lạc, thoả thuận giá 1,5 triệu đồng sau đó môi giới thêm cho bạn bán dâm để hưởng khoảng 300.000 đồng. Khi 2 cặp đôi đang mua bán dâm tại một khách sạn ở huyện Phúc Thọ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Lương Thị Hường để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 sáng nay, một đoàn xe ô tô hiệu Mazda 6 khoảng 30 chiếc đi từ hướng Cầu Giấy ra Nội Bài phóng tốc độ rất cao, đánh võng lấn làn, cố tình đâm vào người dân gây náo loạn đường phố. Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã triển khai lực lượng theo nhiều hướng để đón lõng, truy bắt nhưng mới phát hiện 2 xe và đang ráo riết truy bắt. (Xem chi tiết)


Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội bài (SBQTNB) cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 6 vali chứa gần 180 kg ngà voi và nhiều đồ vật được chế tác từ ngà voi. Số tang vật này đã được 3 thanh niên vận chuyển trên chuyến bay từ Angola quá cảnh qua Malaysia về sân bay quốc tế Nội Bài. Các đối tượng đã khai nhận số hàng trên được một người ở Angola thuê mang về Việt Nam. (Xem chi tiết)


Được dì ruột nuôi ăn học nhưng do nghiện ma túy nặng nên Trần Trung Dũng (22 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) tranh thủ lúc dì ruột đi vắng đã cạy tủ lấy tiền, vàng... rồi bỏ trốn. Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt giữ và bàn giao Trần Trung Dũng cho Công an TP Thủ Dầu Một điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Nghe lời ngon ngọt của người đàn bà cùng quê, Sùng Thị Đế (SN 1993, trú xã Hoàng Thu Phố) đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung túc hơn mà không ngờ bị Chấu Seo Thống (SN 1995, trú cùng địa phương) và chị gái lừa bán với giá 136 triệu đồng. Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam Chấu Seo Thống để điều tra về hành vi Mua bán người. (Xem chi tiết)


Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Văn Phúc (SN 1994, trú xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đột nhập cửa hàng bán điện thoại di động lấy trộm 16 chiếc Iphone 5 trị giá khoảng 100 triệu đồng. Lúc đang gạ bán chiếc điện thoại đầu tiên, đối tượng này bị công an phát hiện, bắt giữ. Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh đang tạm giữ Phúc để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.