Bản tin Hình sự 18H: Đâm chém kinh hoàng giữa phố, 4 người trọng thương

Bản tin Hình sự 18H: Đâm chém kinh hoàng giữa phố, 4 người trọng thương
TPO - TIN NÓNG ngày 8/8: Đâm chém kinh hoàng giữa phố, 4 người trọng thương; Tài xế taxi kéo "quân" tới tận nhà truy sát đồng nghiệh; Bắt 3 nghi can xả súng giết Giám đốc; Phun khí độc vào biên phòng để tẩu tán ma túy...

Nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía sau nhà, bà Sùng Thị Tùng (SN 1968, trú thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới) cầm đèn pin ra sau nhà kiểm tra thì bất ngờ bị trúng đạn ở tay và đùi trái. Nghi can nổ súng bị người dân và Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn truy đuổi đã vứt lại xe máy chạy thoát vào rừng. (Xem chi tiết)


Đi xe máy một mình lúc rạng sáng trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chị Phương Anh (SN 1995, quê Nam Định) bị một nam thanh niên cướp giật chiếc túi xách đeo bên người. Bị chị Phương Anh chống trả quyết liệt, đối tượng đã manh động dùng dao đâm nạn nhân trọng thương. Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra, truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết)


Bị lực lượng phòng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vây bắt khi đang vận chuyển ma túy, Hơ Văn Tho (SN 1973, trú Lào) và Hà Văn Lim (SN 1974, trú tỉnh Thanh Hóa) đã dùng súng bắn điện có phun khí độc, dao nhọn chống trả quyết liệt hòng tẩu tán tang vật và thoát thân. Cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng trên; thu 2 bánh heroin cùng súng bắn điện, dao nhọn... (Xem chi tiết)


Vừa đến công trình xây dựng ở huyện Đông Hòa làm việc, chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi) bị hai kẻ lạ mặt tạt axít khiến mặt, ngực, tay và mắt bị bỏng nặng. Cơ quan chức năng nghi ngờ người đàn ông quê ở Khánh Hòa sống chung như vợ chồng với nạn nhân có liên quan. Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT-Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ 5 nghi can gây ra vụ nổ súng bắn chết ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí (Hà Nam) khi ông này đang đi lễ chùa tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, nghi can chủ mưu trong vụ này là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam). (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn về điểm đỗ đón khách, Từ Đức Dũng (22 tuổi, trú huyện Nam Đàn) dùng taxi đưa bốn đồng bọn mang hung khí tới tận nhà anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, trú khối 12, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) truy sát, đâm chém khiến nạn nhân trọng thương. Công an tỉnh Nam Đàn, Nghệ An đã bắt cả 3 đối tượng để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Yêu cầu nhóm thanh niên không đỗ xe trước cửa nhà mình bất thành, Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm) cầm dao đâm chém loạn xạ vào đám đông khiến 3 người trọng thương. Cán bộ Công an phường Hàng Bông là anh Nguyễn Việt Nam (32 tuổi) tiến tới can ngăn cũng bị đâm một nhát gục tại chỗ. Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Trên đường đưa nghi phạm Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long) về trụ sở vì có liên quan tới vụ giết hiếp bé gái P.N.B. (8 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi phi tang xác trong bao tải tại nhà, đối tượng này đã nhảy xuống xe gây chấn thương phải nhập viện điều trị. Hiện Mười đang được giám sát chặt chẽ của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long, chờ lấy lời khai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.