Bản tin Hình sự 18H: Đang 'quan hệ', gái bán dâm bị khách bóp cổ cướp tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 9/4: Gái bán dâm bị khách bóp cổ, cướp tiền khi đang 'quan hê%3ḅ'; Giấu 16 bánh ma túy trong xe tay ga; Dân hô cướp, nam thanh niên nhảy cầu vượt trọng thương Tranh thủ... 'xử' đối thủ ngay tại phòng cấp cứu; Thiếu niên 15 tuổi 'giở trò' với bé hàng xóm.
Bản tin Hình sự 18H: Đang 'quan hệ', gái bán dâm bị khách bóp cổ cướp tiền ảnh 1
 

Đến uống nước và massage tại quán cà phê thuộc ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM lại được chị L (SN 1987, quê tỉnh Bình Thuận) gợi ý "tới bến" nên Nguyễn Vũ Bảo (SN 1988, trú tỉnh Phú Yên) đồng ý. Trong lúc quan hệ, Bảo bóp cổ uy hiếp bà chủ để cướp. Công an huyện Củ Chi tạm giữ Bảo, lập hồ sơ xử lý. (Xem chi tiết)


Nghe tiếng tri hô cướp, lại thấy một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao nên Đội trật tự phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) truy đuổi. Đến cầu vượt Bình Lợi 2, thuộc phường 13, quận Bình Thạnh nam thanh niên này quăng xe rồi trèo qua lan can cầu nhảy xuống đất, bị thương nặng. Vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Ngọc Long (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, trú tỉnh Gia Lai) tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Chủ nhà nghỉ cho hay, vào 0h ngày 9/4 anh Long đến thuê phòng trên tầng 3 nhưng sáng cùng ngày, bà phát hiện nam thanh niên này đã tử vong dưới sân vườn, phía sau nhà nghỉ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đến Viện kiểm sát tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Chánh (SN 1999, trú xã Bình Tân, huyện Bắc Bình) về tội Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Chánh đến nhà hàng xóm phát hiện chỉ có cháu V. (SN 2002) con của anh Đ. đang nằm đọc sách trong phòng nên xông vào làm chuyện đồi bại. (Xem chi tiết)


Đồng ý vận chuyển ma túy cho một người không rõ lại lịch với giá 5 triệu đồng/chuyến, Lê Đình Quang (48 tuổi, trú Đắk Lắk) đã lái xe máy từ ngã ba Mai Châu-Hòa Bình tới Hà Nội và bị bắt quả tang cùng 16 bánh heroin được cất giấu tinh vi ở yếm xe, đế chân, bình xăng… TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Đình Quang tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Trung tướng Tạ Xuân Bình-Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) mong muốn anh H.K.S gửi hồ sơ thông tin về sự việc “nhiễm” HIV 10 năm mới biết không mắc bệnh tới cơ quan này để có căn cứ xử lý. Còn về vấn đề bồi thường, ông Bình cho rằng phải đợi rà soát lại các quy định pháp luật liên quan rồi mới có hướng xử lý. (Xem chi tiết)


Thấy Mai Hoàng Tâm (SN 1993) giống người đã đánh mình trước đó, Nguyễn Văn Minh (SN 1994) và Đinh Văn Nhặt (SN 1991 cùng trú huyện Nhà Bè) cùng 2 chiến hữu lao vào "trả thù", đâm 2 người trọng thương. Vụ hỗn chiến còn tiếp diễn khi các thanh niên này vô tình chạm mặt tại trạm y tế xã. CAH Nhà Bè (TP HCM) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Bị phát hiện khi đang đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Hường (32 tuổi, trú xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên) trộm cắp, Lý Văn Chúc (19 tuổi, trú xã Động Quan, huyện Lục Yên) đã khống chế, trói quật 2 khuỷu tay chủ nhà ra sau rồi vứt nạn nhân xuống dưới suối. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Lý Văn Chúc về hành vi giết người và cướp tài sản (Xem chi tiết)


Cơ quan ANĐT-Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trí Nhật (SN 1975, Phó TGĐ) và Phan Cẩm Loan (SN 1973, Phó Phòng XNK cty cổ phần VN Pharma) để điều tra về hành vi Buôn lậu. Hai bị can này đã thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ hợp thức hoá hồ sơ để nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc có trị giá 750 nghìn USD. (Xem chi tiết)


Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ Venisislav Danchov (40 tuổi) và 2 đồng phạm cùng quốc tịch Bulgaria để làm rõ hành vi dùng thẻ ATM giả chiếm đoạt tiền. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một người ngoại quốc rút tiền tại các trụ ATM bằng thẻ "lạ" nên đã khống chế bắt giữ và tìm thấy 20 thẻ rút tiền, hơn 80 triệu đồng, nhiều ngoại tệ...  trong túi xách của Danchov. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.